TP HCM: Cử tri nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Nhóm PV| 23/05/2021 10:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 23/5, các điểm bỏ phiếu trên cả nước đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cử tri TP HCM nô nức đi bầu cử để lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tại TPHCM, đúng 7h ngày 23/5, lễ khai mạc bầu cử ĐHQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đồng loạt diễn ra tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Ghi nhận của phóng viên Huỳnh Minh Đức tại điểm bỏ phiếu ở khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng phu nhân; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM.

a4.jpg
Chủ tịch nước cùng phu nhân, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đến khu vực bầu cử

Ngay từ sáng sớm, Ban tổ chức đã rà soát kiểm tra lần cuối công tác tổ chức bầu cử theo quy định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, cử tri đến bỏ phiếu được đo thân nhiệt, sát khuẩn và giữ khoảng cách theo quy định.

Đúng 7h, lễ khai mạc bầu cử được diễn ra trang trọng. Các đại biểu, cử tri thực hiện nghi lễ chào cờ. Sau đó, tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra hòm phiếu và các đại biểu, cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Huyện Củ Chi thuộc đơn vị bầu cử số 10 bao gồm các ứng cử viên: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam Trần Đức Cường, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - Thiếu tướng Phan Văn Xựng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Nguyễn Thanh Hiệp.

Tại điểm bỏ phiếu ở chung cư Mỹ Phúc, số H29, số 03 Lý Long Tường, KP4, phường Tân Phong, Quận 7, lễ khai mạc bầu cử đã diễn ra trang trọng. Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng tham gia bỏ phiếu. Các ứng cử viên ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9 gồm Quận 4, Quận 7, huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè có: ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng; ông Dương Văn Thăng – Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW; ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

a15.jpg
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thực hiện bỏ phiếu

Từ điểm bỏ phiếu chung cư Mỹ Phúc, phóng viên Quang Trung cho biết công tác bầu cử được tổ chức và diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Các cử tri nô nức đi bầu cử, công tác phòng chống dịch bệnh được đặc biệt chú trọng. Các bàn khai báo y tế, sát khuẩn, đo thân nhiệt được bố trí ngay tại điểm bỏ phiếu, các cử tri giữ khoảng cách hợp lý để phòng chống dịch bệnh.

Tại điểm bỏ phiếu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh I (215 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức), phóng viên Kim Sáng cho biết, đúng 7h lễ khai mạc bầu cử đã diễn ra trang trọng, sau đó tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu và các cử tri tiến hành bỏ phiếu theo quy định.

a18.jpg
Người dân TP.HCM nô nức đi bỏ phiếu

Cũng giống như các điểm bỏ phiếu khác trên địa bàn TPHCM, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đặt biệt chú trọng để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Tại điểm bỏ phiếu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh I có hơn 2.138 cử tri. Cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 3 đại biểu trong 5 ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 (TP Thủ Đức) gồm có: ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hiệp hội xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình; ông Phan Nguyễn Như Khuê - Đại biểu HĐND TPHCM, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Ban thuờng vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Quốc Gia TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh I, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu: “Ngày hôm nay 23/5/2021, ngày hội non sông, ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước, ngày mà nhân dân cả nước cầm lá phiếu của mình để bầu chọn những người có đức, có tài vào cơ quan lãnh đạo cao nhất, đó là Quốc hội, HĐND các cấp. Tôi mong muốn nhân dân cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đi bầu cử sớm, bầu cử đủ, bầu cử đúng để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân”.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người dân chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch bệnh để góp phần vào thành công cuộc bầu cử. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND TPHCM, đến thời điểm này, công tác tại các điểm bầu cử diễn ra tốt đẹp, chu đáo.

a14.png
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thực hiện bầu cử

Từ khu vực bỏ phiếu số 71, Phường 15, quận Phú Nhuận, phóng viên Lê Văn Nam cho biết ngay từ sáng sớm các cử tri trên địa bàn đã nô nức đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bỏ phiếu của mình. Khu vực bỏ phiếu số 71 có sự tham dự bỏ phiếu của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau lễ chào cờ, tổ bầu cử đã kiểm tra hòm phiếu và các đại biểu cùng cử tri thực hiện bỏ phiếu.

Tại tỉnh Bạc Liêu, đúng 6h ngày 23/5, tại tổ bầu cử số 2, ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình đã diễn ra lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghi lễ khai mạc được tổ chức trang trọng và theo đúng quy định của pháp luật, đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tham dự bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 2.

Sau nghi thức chào cờ, tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra hòm phiếu, đồng thời hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. Được biết, tổ bầu cử số 2 có 2.087 cử tri, trong đó cử tri cao tuổi nhất là 80 tuổi, cử tri nhỏ tuổi nhất là 18 tuổi. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những người đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

anh-3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tham gia bầu cử

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tổ bầu cử số 2, tổ bầu cử và chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cử tri đến bỏ phiếu được đo thân nhiệt, xếp hàng bỏ phiếu với khoảng cách đảm bảo.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu, đến 7 giờ sáng ngày 23/5, toàn bộ 100% điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cử tri đã tiến hành bỏ phiếu. Cử tri đi bầu đông đủ, đúng quy định, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đến 8 giờ 30 phút toàn tỉnh có tổng số 234.696 cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu đạt 38,32%. Đứng đầu là huyện Hồng Dân đạt 58,34%. Đặc biệt tại huyện Phước Long có 2 tổ bầu cử số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Cử tri nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV