TP Hạ Long: Phát hiện, ngăn chặn tám người Trung Quốc chốn tránh cách ly y tế

Hoàng Huy| 05/12/2020 15:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm người từ Macau (Trung Quốc) đang di chuyển bằng đường thuỷ và cố tình trốn cách ly y tế đã bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) kịp thời phát hiện.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, vào đêm qua (4/12), tại khu vực gần điểm neo HL 1-5, Tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị đã kiểm tra phương tiện đò gỗ chở khách BKS QN- 6271 do ông Trần Văn Hùng (SN 1960, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng đang chở 8 hành khách nam. 
img_4623(1).jpg
Nhóm người Trung Quốc đang bị cơ quan chức năng lập biên bản, đưa đi cách ly tập trung.
Được biết, nhóm người trên đều là thuyền viên của tàu Hai Phuong Sun, quốc tịch Việt Nam lộ trình nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) vào Cảng Hòn Gai ngày 3/12/2020. 
Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người này đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid 19, đồng thời có ý định lên bờ vào khu vực TP Hạ Long.
img_4622.jpg
Phương tiện chở nhóm người nước ngoài bị tạm giữ.
Lập tức, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 TP Hạ Long, sau đó, đưa các công dân này đi cách ly tập trung. Riêng tang vật là phương tiện đò gỗ chở khách lên bờ hiện đang bị tạm giữ, chờ xử lý theo quy định pháp luật.
Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 đang đe doạ cộng đồng, hành vi trốn tránh cách ly y tế là cực kỳ nguy hiểm. Do đó, việc ngăn chặn và phát hiện kịp thời các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc né tránh khai báo y tế rất cần có sự nổ lực của toàn xã hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hạ Long: Phát hiện, ngăn chặn tám người Trung Quốc chốn tránh cách ly y tế