Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Minh Thi| 21/09/2015 08:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Top 10 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga: Chiến đấu cơ Sukhoi PAK FA, Mi-8, xe tăng T-14 Armata, Sukhoi Su-35, Kamov Ka-52 Alligator, S-300VM Antey-2500, tổ hợp Pantsir-S1…

Cũng như ở thời Liên Xô (cũ), Nga được xem là nơi sản sinh ra một số vũ khí nguy hiểm nhất trên thế giới. Xin giới thiệu tới độc giả top 10 vũ khí “đáng sợ nhất” do Nga chế tạo.

1. Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi PAK FA, còn được biết đến với tên nguyên mẫu là T-50, là loại máy bay phản lực do thám, 1 chỗ ngồi, 2 động cơ của Không quân Nga. PAK FA được chế tạo nhằm thay thế hai dòng máy bay cũ MiG-29 và Su-27.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi PAK FA

2. Trực thăng hạng trung 2 turbine Mi-8 được thiết kế từ thời Xô Viết là một trong những máy bay trực thăng hiện đại nhất thế giới. Điểm nổi bật của Mi-8 chính là tính đa dụng của nó. Chiếc máy bay này có thể sử dụng từ việc vận chuyển, cho đến các mục đích dân sự và quân sự.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Trực thăng Mi-8

3. Với công nghệ tiên phong, chiếc xe tăng T-14 Armata bất khả chiến bại (MBT) sẽ trở thành vũ khí chiến lược của quân đội Nga trong các cuộc chiến tranh trên bộ.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Xe tăng T-14 Armata

4. Sukhoi Su-35 thế hệ 4++ là chiếc máy bay phản lực chiến đấu 2 động cơ, 1 chỗ ngồi, đa chức năng. Su-35 được đánh giá là “đáng tin cậy” hơn những chiếc chiến đấu cơ phản lực hiện đang được phát triển như “Chim ăn thịt” F-35 Raptor của Không lực Mỹ, J-20 của Trung Quốc, hay Sukhoi PAK-FA của Nga.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi Su-35 thế hệ 4++ được xem là đối thủ đáng gờm của Chim ăn thịt F-35 Raptor của Không lực Mỹ

5. Hệ thống chống tên lửa đạn đạo S-300VM “Antey-2500”. S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không được thiết kế nhằm bắn hạ các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong phạm vi 2.500km.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Hệ thống chống tên lửa đạn đạo S-300VM “Antey-2500”

6. Được trang bị súng tự động cỡ 30mm và tên lửa dẫn đường Vikhr, trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator (Cá sấu đen Kamov Ka-52) được sử dụng nhằm tiêu diệt vũ khí, binh lính và trực thăng của đối thủ. Alligator được đánh giá là siêu cơ động, có khả năng bay lùi với vận tốc 130km/h và bay ngang với vận tốc 100km/h.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Cá sấu đen Kamov Ka-52

7. Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Project 941 Akula. Akula là một trong những tàu ngầm lớn nhất từng do Nga chế tạo. Nó có đủ chỗ chứa và các điều kiện sống cho một thủy thủ đoàn sống trong nhiều tháng.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Project 941 Akula

8. “Tàu hạt nhân” của Nga còn được gọi là Tổ hợp Tên lửa Đường sắt Chiến đấu. Tàu hạt nhân này có một bệ cơ động để vận chuyển và phóng tên lửa hạt nhân. Nhờ thiết kế bên ngoài giống những đoàn tàu bình thường khác nên tàu hạt nhân rất khó bị phát hiện và tiêu diệt.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

“Tàu hạt nhân” của Nga còn được gọi là Tổ hợp Tên lửa Đường sắt Chiến đấu.

9. Tướng Mikhail Kalashnikov, một kỹ sư quân sự nổi tiếng của Nga với thành tựu phát triển các loại súng trường như AK-47, AKM, AK-74 và súng máy PK. Trong đó, AK-47 là loại súng trường thông dụng và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới bởi độ chính xác của nó trong tất cả mọi điều kiện và đặc biệt dễ sử dụng.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

AK-47 là loại súng trường thông dụng và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới bởi độ chính xác của nó trong tất cả mọi điều kiện và đặc biệt dễ sử dụng.

10. Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1. Pantsir-S1 được thiết kế với 2 pháo cao tốc 2A38M 30mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6. Hệ thống này có khả năng tiêu diệt các vật thể bay ở độc cao từ 5m tới 10km và các vật cản trong phạm vi 200m tới 20km.

Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga

Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1

(Ảnh: Sputnik).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Top 10 vũ khí đáng sợ nhất của Nga