Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Nhật Vũ| 17/12/2015 09:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây Liên Hợp Quốc đã đánh giá để chọn ra những quốc gia đáng sống nhất trong năm dựa trên các tiêu chí: tuổi thọ, giáo dục và thu nhập / tiêu chuẩn sống.

Năm 2015 là năm thứ 12 liên tiếp Liên Hợp Quốc đánh giá Chỉ số phát triển con người (HDI) dựa trên 3 lĩnh vực cơ bản: tuổi thọ, giáo dục và thu nhập / tiêu chuẩn sống, trên 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong báo cáo đánh giá này, Nauy đứng vị trí cao nhất thế giới với 0,944 điểm.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Mặc dù không phải đất nước có tuổi thọ cao nhất, ở mức 81,6 tuổi, nhưng Nauy lại có tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân đầu người là 64,992 đô.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Tiếp theo là Úc, với số điểm 0,935, tuổi thọ trung bình là 82,4 và là quốc gia có điểm số cao nhất về giáo dục, trung bình mỗi công dân Úc có 13 năm được đi học.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Đứng thứ 3 là Thụy Sĩ với chỉ số HDI là 0,923, tuổi thọ trung bình là 83 tuổi.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Ngang bằng với Thụy Sĩ về chỉ số HDI nhưng tuổi thọ trung bình của Đan Mạch là 80,2 và xếp vị trí thứ 4.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Hà Lan là đất nước có chỉ số HDI 0,922 và đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Đạt điểm HDI là 0,961, tuổi thọ trung bình 80,9, mức thu nhập GNI bình quân là 43,919 đô, Đức đứng ở vị trí thứ 6.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Cùng đứng ở vị trí này, với các chỉ số ngang bằng là đất nước Ireland.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Mặc dù là đất nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng Mỹ lại đứng ở vị trí thứ 8, với số điểm HDI là 0,915, tuổi thọ trung bình là 79,1 và mức thu nhập GNI bình quân là 52,947 đô.

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015

2 đất nước Canada và New Zealand cùng đứng vị trí thứ 9 với chỉ số HDI là 0,913 điểm, tuổi thọ trung bình 81,8 và thu nhập GNI bình quân là 32,689 đô.

Trong khi đó, Trung Quốc – nền kinh tế thứ 2 thế giới đứng vị trí thứ 90. Việt Nam xếp thứ 116 với điểm số 0,666, ngang bằng Nam Phi và El Salvador. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 75,8, thu nhập bình quân đầu người 5.092 USD.

Tụt hạng mạnh nhất so với năm 2014 là Libya, trượt 27 bậc, và Syria, 15 bậc. 2 quốc gia này đang chìm trong nội chiến đẫm máu và bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thôn tính nhiều vùng lãnh thổ.

5 quốc gia đứng ở vị trí cuối bảng là Niger, CH Trung Phi, Eritrea, Chad và Burundi. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Top 10 quốc gia đáng sống nhất năm 2015