Đời sống

Tổng Thư ký Quốc hội tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk

Lê Hiếu 04/11/2023 - 16:02

Ngày 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Tiêu huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk). Đây là sự kiện nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Tham dự Ngày hội còn có sự tham dự của ông Y Thanh Hà Niê Kdăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và đông đảo người dân địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Bùi Văn Cường vui mừng phấn khởi khi thấy năm vừa qua, xã Ea Tiêu mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận về kinh tế -xã hội.

Điều này đã được nêu và khẳng định rõ tại báo cáo như hộ gia đình có nhà kiên cố đạt 98,6%, số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 90%, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 75,6%, số hộ dùng điện thường xuyên an toàn là 5.338/5.338 hộ, đạt 100%,...

tong-thu-ky-quoc-hoi-bui-van-cuong-tham-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-tai-dak-lak.-hinh-1.jpg
Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Tiêu.

Để đạt được những kết quả nêu trên là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi khó khăn cũng như khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, đùm bọc, sẵn sàng giúp đỡ nhau của từng người dân tại xã nhà.

Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp rất to lớn, tinh thần nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ của địa phương....

tong-thu-ky-quoc-hoi-bui-van-cuong-tham-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-tai-dak-lak.hinh-2.jpg
Đoàn công tác của Trung ương tặng quà cho các đơn vị, cá nhân là người có uy tín, gia đình chính sách.

Tại chương trình, Đoàn công tác của Trung ương đã tặng 2 hội trường thôn, gồm thôn 2 (xã Cư Êwi) và thôn 10 (xã Ea Tiêu) mỗi hội trường trị giá 300 triệu đồng; tặng 60 phần quà cho người uy tín, gia đình chính sách, người nghèo trị giá 90 triệu đồng; tặng mỗi thôn, buôn 5 triệu đồng (42 thôn, buôn) trị giá 210 triệu đồng.

Tổng trị giá các phần quà là 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin đã trích từ nguồn Quỹ người nghèo của huyện tặng 9 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng...

Được biết, xã Ea Tiêu hiện có 5.388 hộ, 25.574 nhân khẩu cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Kinh chiếm 60,9%, các dân tộc khác chiếm 39,1%.

Năm 2023, toàn xã có 146 hộ gia đình chính sách; có 692 đối tượng bảo trợ xã hội. Hộ gia đình có nhà kiên cố 98,6%, số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh là 90%, số hộ dùng điện thường xuyên an toàn là 100%. Hộ nghèo 180 hộ (chiếm 3,34%) với 815 khẩu, hộ cận nghèo 380 hộ (chiếm 7,05%) với 1.609 khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Thư ký Quốc hội tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk