Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng trao đổi lãnh thổ với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình.
"Nếu Tổng thống Mỹ có thể đưa Ukraine và Nga đến bàn đàm phán, chúng tôi sẽ đổi một lãnh thổ lấy một lãnh thổ khác", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian hôm 11/2.
Tuy nhiên, ông Zelensky không nói rõ Ukraine sẽ đòi lại những khu vực nào. "Tôi không biết, chúng ta sẽ xem sao. Nhưng tất cả lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có sự ưu tiên nào cả", ông nói.
Ukraine từng giành được một số vùng lãnh thổ ở khu vực Kursk, miền tây nước Nga, trong một cuộc phản công bất ngờ vào tháng 8/2024 và hiện vẫn đang kiểm soát một số khu vực tại đây.
Nga tuyên bố đã sáp nhập năm khu vực của Ukraine – bao gồm bán đảo Crimea vào năm 2014, và các vùng Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia vào năm 2022, dù trên thực tế Moscow chưa hoàn toàn kiểm soát được tất cả các khu vực này.
Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng châu Âu không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu thiếu Mỹ: "Những đảm bảo an ninh mà không có Mỹ thì không phải là đảm bảo an ninh thực sự", ông nói trong cuộc phỏng vấn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc ép một giải pháp nhanh chóng nhằm kết thúc cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trong những ngày tới, một loạt cuộc gặp giữa các đại diện ngoại giao của Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra. Vào thứ Sáu, ông Zelensky sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bên lề Hội nghị An ninh Munich.
Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Tổng thống Ukraine cho biết ông sẽ trao cho các công ty Mỹ những hợp đồng béo bở để tái thiết đất nước: "Bất kỳ ai giúp chúng tôi cứu Ukraine sẽ có cơ hội tham gia vào quá trình tái thiết, hợp tác với các công ty Ukraine".
Tổng thống Ukraine có thể đang hy vọng điều này sẽ giúp ông giành được sự ủng hộ từ ông Trump – một người từng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Tân Tổng thống Mỹ gần đây đã đề xuất một thỏa thuận với Ukraine về việc cung cấp đất hiếm cho Hoa Kỳ – để đổi lấy viện trợ của Mỹ.
Chính quyền của ông muốn đàm phán một thỏa thuận với Kiev nhằm đảm bảo Ukraine cung cấp các kim loại quan trọng này cho Mỹ – "đổi lại những gì chúng tôi hỗ trợ cho họ", ông Trump nói khoảng một tuần trước.
Đất hiếm là những kim loại quan trọng để sản xuất điện thoại thông minh, ô tô điện và các sản phẩm công nghệ cao khác. Chúng cũng đóng vai trò thiết yếu trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ.
Hiện tại, phần lớn nguồn cung đất hiếm trên thế giới đang do Trung Quốc kiểm soát.