Chuyển động

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện sẵn sàng từ chức

Ngọc An 24/02/2025 - 08:01

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23/2 cho biết ông sẵn sàng từ bỏ cương vị Tổng thống nếu điều đó giúp đạt được hòa bình lâu dài cho đất nước dưới sự bảo trợ an ninh của NATO.

Phát biểu tại một diễn đàn của các quan chức chính phủ ở Kiev, ông Zelenskyy nói: “Nếu để đạt được hòa bình, thật sự cần tôi từ bỏ chức vụ, tôi sẵn sàng”.

zelensky.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: KP

Trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu ông có chấp nhận đánh đổi chức vụ để đổi lấy hòa bình hay không, Zelenskyy nói: “Tôi có thể đánh đổi nó để lấy NATO”.

Bình luận của ông dường như nhắm vào những đề xuất gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử, mặc dù luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật.

Ukraine hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay

Cùng ngày, ông Zelenskyy cho biết Nga đã phóng 267 UAV tấn công vào Ukraine trong đêm thứ Bảy, đây là đợt tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 138 UAV trên 13 khu vực của Ukraine, trong khi 119 chiếc khác bị mất dấu trên đường đến mục tiêu.

Không quân Ukraine cũng cho biết Nga đã phóng ba tên lửa đạn đạo. Theo chính quyền quân sự thành phố Kryvyi Rih, một người đã thiệt mạng do cuộc tấn công này.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo ở Kiev và châu Âu đang cố gắng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Trong vòng vài ngày, Trump đã đảo ngược lập trường ủng hộ Ukraine kéo dài nhiều năm, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể hợp tác với Moscow để áp đặt một thỏa thuận chấm dứt xung đột mà không có sự tham gia của Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Ukraine lo ngại về sự thay đổi chính sách của ông Trump

Việc ông Trump liên hệ với các quan chức Nga và đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế với Moscow đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của Mỹ.

Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại rằng việc Trump thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng có thể khiến Ukraine mất lãnh thổ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khẳng định rằng nếu có bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào diễn ra, Zelensky vẫn sẽ được tham gia.

Ukraine tiếp tục đối thoại với Mỹ về thỏa thuận khai thác khoáng sản

Các quan chức Ukraine hôm 23/2 đã thảo luận về một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của Ukraine, một đề xuất mà chính quyền Trump đang thúc đẩy nhưng trước đây ông Zelensky đã từ chối vì thiếu các đảm bảo an ninh cụ thể.

Tại diễn đàn ở Kiev, nơi ông Zelensky đưa ra tuyên bố sẵn sàng từ bỏ chức vụ để đổi lấy hòa bình và tư cách thành viên NATO, Chánh văn phòng Tổng thống Andrii Yermak cho biết chính phủ đang xem xét các cơ hội đầu tư với cả Mỹ và các quốc gia châu Âu, bao gồm việc khai thác và phát triển khoáng sản.

Yermak rời diễn đàn sớm cùng với Bộ trưởng Kinh tế Yuliia Svyrydenko để tham gia cuộc đàm phán với các đại diện Mỹ về một thỏa thuận tiềm năng.

Ông cho biết nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine là “một yếu tố rất quan trọng có thể nằm trong cấu trúc chung của các đảm bảo an ninh - bao gồm cả đảm bảo quân sự và các khía cạnh khác”.

Yermak cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine đã từ chối đề xuất của Mỹ nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng “phải đáp ứng lợi ích quốc gia của Ukraine, đồng thời phải có lợi cho các đối tác của chúng tôi”.

Trước khi rời diễn đàn, Svyrydenko cho biết có khoảng 350 tỷ USD giá trị khoáng sản trên các vùng lãnh thổ của Ukraine hiện đang bị Nga chiếm đóng.

Tuy nhiên, con số này chủ yếu dựa trên các bản đồ địa chất từ những năm 1940 và 1960.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Ukraine nêu điều kiện sẵn sàng từ chức