Tổng thống Trump: Đã đến lúc đàm phán “rất nghiêm túc” với EU về thương mại

Trâm Anh (theo AFP)| 11/02/2020 17:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Donald Trump cho biết đã đến lúc theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu, khu vực mà theo ông đã áp đặt các rào cản "đáng kinh ngạc" đối với hàng hóa Mỹ.

"Châu Âu đã đối xử với chúng tôi rất tệ", ông Trump nói trong một sự kiện tại Nhà Trắng với các thống đốc bang Mỹ hôm thứ hai (11/2).

Tổng thống Trump: Đã đến lúc đàm phán “rất nghiêm túc” với EU về thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng với các lãnh đạo quốc gia, nói rằng đã đến lúc đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu

Sau khi đạt được một loạt các thỏa thuận thương mại với Canada, Mexico và Nhật Bản và thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc, Tổng thống Trump nói: "Tiếp theo có thể là châu Âu, khu vực mà chúng tôi phải cần nói chuyện rất nghiêm túc".<_o3a_p>

Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn này đã ở trong tình trạng căng thẳng kéo dài hàng tháng trời. Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thuế đối với hàng hóa của EU như rượu vang của Pháp trong các tranh chấp về nhập khẩu thép, trợ cấp của chính phủ cho tập đoàn sản xuất Airbus và thuế đối với các đại gia kỹ thuật số như Google và Amazon.<_o3a_p>

Nhưng gần đây, Tổng thống Trump này đã hoãn việc đánh thuế trừng phạt đối với mặt hàng ôtô của châu Âu mà ông hi vọng rằng sẽ buộc khối này phải thay đổi chính sách thương mại. Tổng thống Trump đã đạt được thỏa thuận “đình chiến” với EU vào giữa năm 2018, khi các bên đồng ý theo đuổi các cuộc đàm phán – nhưng đến nay các cuộc đàm phán đó vẫn chưa có kết quả cụ thể.<_o3a_p>

Trong khi Washington và Brussels đã đồng ý theo đuổi một thỏa thuận đầy tham vọng để loại bỏ các rào cản thương mại và giảm thuế, vẫn chưa có tiến triển nào rõ rệt. Một điểm vướng mắc chính vẫn chưa được giải quyết, vì EU đã không đồng ý bao gồm hàng nông sản.<_o3a_p>

Mối quan hệ giữa Mỹ và EU gần đây đã có nhiều tín hiệu tích cực. Các nhà lãnh đạo EU đã gây bất ngờ vào tháng trước khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố sau cuộc họp với Tổng thống Trump rằng bà dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận "trong một vài tuần nữa". Bà nói rằng thỏa thuận này sẽ là một "cách tiếp cận mới" từ nỗ lực trước đó đối với một thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương được công bố vào năm 2017.<_o3a_p>

Ủy viên Thương mại EU Phil Hogan đã có chuyến thăm bất ngờ tới Washington vào tuần trước để gặp người đồng cấp Hoa Kỳ Robert Lighthizer, sau cuộc họp khác vào tháng trước.<_o3a_p>

Tổng thống Trump cho biết việc ông tập trung đầu tiên là tranh chấp với Trung Quốc và đàm phán lại hiệp ước thương mại tự do lục địa với Canada và Mexico vì ông "không muốn đàm phán với cả thế giới cùng một lúc".<_o3a_p>

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Trump: Đã đến lúc đàm phán “rất nghiêm túc” với EU về thương mại