Tổng thống Putin sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào cuối năm nay

Nhật Minh| 28/06/2022 07:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Điện Kremlin ngày 27/6 đã xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) theo dự kiến diễn ra trên đảo Bali của Indonesia, vào tháng 11 năm nay.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời cố vấn Yury Ushakov của Tổng thống Putin cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã nhận lời mời của Indonesia, Chủ tịch luân phiên của G20 hiện nay, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới.

putin-g20-indonesia.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, theo ông Yury Ushakov, các chi tiết vẫn đang được bàn thảo và hiện chưa rõ Tổng thống Putin sẽ tham dự sự kiện này trực tiếp hay thông qua hình thức video vì từ nay đến khi diễn ra hội nghị còn rất nhiều thời gian.

“Tôi hi vọng tình hình đại dịch COVID-19 sẽ cho phép tiến hành trực tiếp hội nghị quan trọng này”, TASS dẫn lời ông Ushakov cho biết.

Trước đó, vào hồi cuối tháng 5 vừa qua, phát biểu tại hội thảo trực tuyến do Viện Cộng đồng chính sách đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ tham dự hội nghị này, bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến sẽ tùy thuộc vào tình hình trong nước.

G20 là diễn đàn quốc tế gồm 19 nền kinh tế hàng đầu thế giới cùng Liên minh châu Âu (EU). G20 được thành lập vào năm 1999 với mục đích thảo luận về những vấn đề kinh tế quan trọng, thúc đẩy các chính sách liên quan đến việc ổn định tình hình tài chính quốc tế cũng như định hướng phát triển cho nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia thành viên G20 bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italy, Canada, Hàn Quốc, Australia, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Mexico, Indonesia, Argentina, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ cùng EU.

Dự kiến, Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra trên đảo Bali của Indonesia từ ngày 15-16/11 năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào cuối năm nay