Chuyển động

Tổng thống Putin phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục

Ngọc An 01/12/2024 - 21:31

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt kế hoạch ngân sách, nâng mức chi tiêu quân sự năm 2025 lên mức kỷ lục khi Moscow tiếp tục theo đuổi mục tiêu trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Khoảng 32,5% ngân sách, tương đương 13,5 nghìn tỷ rúp (hơn 145 tỷ USD), được dành cho quốc phòng, tăng từ mức 28,3% trong năm nay. Các nghị sĩ ở cả hai viện của Quốc hội Nga, gồm Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang đã thông qua kế hoạch này trong 10 ngày qua.

Chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine từ tháng 2/2022 được xem là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, làm cạn kiệt nguồn lực của cả hai bên.

putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với giới truyền thông sau hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể tại Astana, Kazakhstan, ngày 28/11/2024.

Ukraine nhận được hàng tỷ USD hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây nhưng lực lượng Nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga dần đẩy lùi lực lượng Ukraine ở các khu vực phía đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 28/11 cho rằng, giai đoạn căng thẳng nhất của chiến tranh có thể kết thúc nếu Ukraine được gia nhập NATO.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói trong chương trình Face the Nation with Margaret Brennan hôm 30/11: "Tương lai của Ukraine nên được quyết định tại bàn đàm phán bởi người Ukraine, không phải bởi Mỹ hay bất kỳ ai khác từ bên ngoài".

Sullivan khẳng định chính quyền Biden sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các công cụ cần thiết và tạo điều kiện để họ có vị thế tốt nhất trên chiến trường cũng như trên bàn đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc bằng con đường ngoại giao.

Chủ tịch mới của Hội đồng Châu Âu Antonio Costa và Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas đã đến Kiev hôm Chủ nhật, bắt đầu nhiệm kỳ của mình với thông điệp mạnh mẽ ủng hộ Ukraine. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại về chính sách của chính quyền Mỹ mới, do Tổng thống đắc cử Donald Trump dẫn dắt, đối với Ukraine.

"Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, EU đã sát cánh cùng Ukraine," ông Costa đăng trên X (trước đây là Twitter), kèm bức ảnh chụp cùng Kallas và Marta Kos, lãnh đạo phụ trách mở rộng của EU.

Trong một diễn biến khác, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào lãnh thổ của nhau.

Tại Ukraine, ba người thiệt mạng ở thành phố Kherson khi một máy bay không người lái của Nga tấn công vào một chiếc xe buýt nhỏ vào sáng 1/12, theo thống đốc khu vực Oleksandr Prokudin. Bảy người khác bị thương trong vụ tấn công.

Trong khi đó, số người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa trước đó một ngày tại Dnipro, miền trung Ukraine, đã tăng lên 24 người, trong đó có 7 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Bốn người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Nga đã sử dụng 78 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine trong đêm Chủ nhật, theo các quan chức Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 32 máy bay không người lái và làm mất kiểm soát 45 chiếc khác bằng cách gây nhiễu điện tử.

Tại Nga, một trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở vùng Bryansk, giáp biên giới với Ukraine, theo thống đốc khu vực Alexander Bogomaz.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 29 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm Chủ nhật tại bốn khu vực ở phía tây nước Nga, bao gồm 20 chiếc ở vùng Bryansk, 7 chiếc ở vùng Kaluga và một chiếc mỗi vùng Smolensk và Kursk.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục