Tổng thống Putin không có điện thoại di động cá nhân

Bạch Dương| 20/12/2018 11:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là tiết lộ mới đây của phát ngôn viên của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24.

Tổng thống Nga Vladmir Putin

Tổng thống Nga Vladmir Putin

Khi nhận được câu hỏi về cách thức Tổng thống Nga Vladmir Putin tiếp nhận thông tin, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, “ông ấy tiếp nhận thông tin theo nhiều cách khác nhau”, từ bản in, bản tóm tắt viết tay, bản tóm tắt trên truyền hình, và “bao gồm cả từ internet”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin cũng tiết lộ thêm: “Theo tôi, ông ấy không có điện thoại di động cá nhân”; đồng thời cho hay rằng, Kremlin sẽ tiếp tục sử dụng kết nối kín.

Trong một thông tin khác liên quan đến Điện Kremlin, đầu giờ chiều nay (20/12), Tổng thống Putin sẽ tiến hành cuộc họp báo cuối năm thường niên với sự tham gia của khoảng 1.700 phóng viên cả trong và ngoài nước.

Tổng thống Putin có thể sẽ phải trả lời hàng loạt câu hỏi liên quan đến các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế cũng như sẽ có những chia sẻ về đời tư.

Theo TASS, cuộc họp báo của ông Putin dự kiến sẽ diễn ra lúc 12h00 trưa theo giờ Moscow (tức 16h00 chiều cùng ngày 20/12 giờ Việt Nam).

Tính đến ngày 19/12, đã có hơn 1.700 phóng viên của Nga và quốc tế đăng ký tham gia sự kiện này. Trong khi các phóng viên quốc tế được phép tham dự, Điện Kremlin được cho là sẽ dành sự ưu tiên nhất định cho các hãng truyền thông trong nước. Năm ngoái, chỉ có 2 hãng tin phương Tây là AP và ABC được tham dự cuộc họp báo thường niên của ông Putin.

Tại cuộc họp báo, ông Putin sẽ trả lời câu hỏi trực tiếp của các phóng viên có mặt tại khán phòng và trả lời những câu hỏi qua đường dây nóng.

Phạm vi câu hỏi cũng không bị giới hạn; và thời lượng của các cuộc họp thường niên của ông Putin không cố định. Kể từ năm 2001 đến nay, cuộc họp báo ngắn nhất diễn ra trong 1 giờ 35 phút, cuộc họp báo dài nhất khoảng 4 giờ 40 phút vào năm 2008.

Kể từ năm 2001 - 2017, ông Putin đã tổ chức tổng cộng 13 cuộc họp báo kiểu này, trong đó có 7 cuộc họp báo từ năm 2001-2008 (trừ năm 2005) và 5 cuộc từ 2012-2016.

Trong thời gian đương chức Thủ tướng Nga từ tháng 5/2008 - 5/2012, ông Putin không tiến hành các cuộc họp báo kiểu này, nhưng đã nối lại "truyền thống" ngay khi tái đắc cử vào năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin không có điện thoại di động cá nhân