Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng "Trung đoàn bất tử"

Minh Thi| 11/05/2015 07:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông mang tấm hình cha mình, ông Vladimir Spiridonovich Putin, người đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc khỏi chủ nghĩa phát xít, và vai kề vai với hàng ngàn người dân Nga khác.

Cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử là một trong những sự kiện được tổ chức trong Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Những người tham gia diễu hành sẽ mang chân dung người thân của mình đã chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Thế giới II.

Trong cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ngày 09/5, Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu đoàn diễu hành Trung đoàn bất tử ở Quảng trường đỏ tại Thủ đô Moscow. Ông mang tấm hình cha mình, ông Vladimir Spiridonovich Putin, vai kề vai với hàng ngàn người dân Nga khác.

Trả lời phỏng vấn một tờ tạp chí của Nga xuất bản hôm 30/4, Tổng thống Putin đã kể về lịch sử của gia đình mình trong cuộc chiến tranh.

Cha ông nhập ngũ và trở thành một thủy thủ tại đơn vị tàu ngầm ở Sevastopol. Khi chiến tranh nổ ra, cha ông đang làm việc tại một nhà máy quân đội và không thể được trực tiếp tham gia chiến đấu.

Tuy nhiên, ông Spiridonovich Putin đã nộp đơn xin nhập ngũ, và được cử tới một đơn vị đặc biệt thuộc đội du kích của Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD), đơn vị tiền thân của Cơ quan Tình báo Trung ương Nga (KBG) mà sau này Tổng thống Putin cũng tham gia. Sau đó, cha ông bị thương trong một trong những hoạt động đặc biệt.

Cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử được tổ chức trong Ngày Chiến thắng tại Nga và nhiều quốc gia khác. Theo những người trong ban tổ chức, năm nay có gần 12 triệu người trên khắp nước Nga tham gia vào hoạt động này.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Tổng thống Vladimir Putin cầm chân dung cha mình tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử ở Quảng trường đỏ, Moscow.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Hàng ngàn người dân Nga đã tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử trong Ngày Chiến thắng.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Một thành viên nhỏ tuổi tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít tại Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Các nhà báo của cơ quan thông tin quốc tế Rossiya Segodnya cũng tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Tất cả người dân Nga, từ người già đến em thơ, đều tham gia vào sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cuộc diễu hành này được tổ chức ở hơn 15 quốc gia. Trong ảnh là những người tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử ở Novosibirsk.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Tính riêng ở Nga, sự kiện này được tổ chức ở hơn 1.100 thành phố và địa phương.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Tại Simferopol, hàng ngàn người đã tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng, trong đó có cả sự kiện của Trung đoàn bất tử. Trong ảnh là đoàn diễu hành do Trưởng công tố Crimea Natalia Poklonskaya dẫn đầu, cùng các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh tại Afghanistan, các binh sĩ Crimea, và các thiếu sinh quân Cossack.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Tại Rostov-on-Don cũng có hàng ngàn người tham gia hoạt động này.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Tại Moscow, các nhà báo thuộc cơ quan thông tin quốc tế Rossiya Segodnya đã tham gia diễu hành.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Năm 2013, sự kiện được tổ chức ở 120 thành phố nước Nga. Năm 2014, cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử diễn ra trên 500 thành phố nước Nga và ở 7 quốc gia khác.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Theo lực lượng cảnh sát, có trên 500.000 người tham gia diễu hành của Trung đoàn bất tử tại Quảng trường Đỏ, Moscow.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Cuộc diễu  hành được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012 tại thành phố Tomsk. Sự kiện này thu hút trên 6.000 người tham gia, mang theo 2.000 bức hình của những người đã tham gia chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Trong hình là một cựu chiến binh tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử Moscow tại Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng

Những người dân Nga tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử tại Quảng trường Đỏ, Moscow.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin diễu hành mừng Ngày Chiến thắng cùng "Trung đoàn bất tử"