Kinh tế

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt hơn 276 tỷ USD

Nguyễn Cúc 07/05/2025 - 13:40

Ngày 7/5/2025, Cục Hải quan công bố báo cáo tình hình công tác tháng 4/2025, trong đó nêu rõ nhiều điểm đáng chú ý về hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách và công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Xuất nhập khẩu giảm tốc trong tháng 4, cán cân thương mại thu hẹp

Trong tháng 4/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 74,31 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước (tương ứng giảm 1,06 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu đạt 37,44 tỷ USD, giảm 2,8%, còn nhập khẩu giữ ổn định ở mức 36,87 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư 570 triệu USD, giảm mạnh 64,7% so với mức thặng dư 1,64 tỷ USD của tháng 3.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 276,89 tỷ USD, tăng 15,7% (tương ứng tăng 37,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu đạt 140,34 tỷ USD, tăng 13%; trong khi nhập khẩu tăng mạnh 18,6% lên 136,55 tỷ USD. Dù tổng thể vẫn duy trì mức xuất siêu, song cán cân thương mại đã thu hẹp đáng kể, chỉ đạt 3,8 tỷ USD – giảm 58,2% so với mức 9,05 tỷ USD của cùng kỳ năm 2024.

Về thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 4 ghi nhận mức thu 39.732 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 0,6% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, số thu ngân sách đạt 142.122 tỷ đồng, tương đương 34,58% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước – một tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

haiquan.jpg

Buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến

Theo Cục Hải quan, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên tuyến biển – nơi chiếm đến 52,8% tổng số vụ vi phạm bị phát hiện. Các cảng biển lớn như Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, Vict, Cái Mép... là điểm nóng tập trung hàng vi phạm, chủ yếu do doanh nghiệp khai sai tên hàng, chủng loại, chất lượng, mã số, trị giá hải quan và xuất xứ.

Đáng lo ngại, hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, vàng và tiền tệ qua đường hàng không có dấu hiệu gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của chính sách, tốc độ phát triển của thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và dịch vụ ký gửi hàng hóa để trốn tránh sự kiểm soát.

Tuyến đường bộ cũng không kém phần phức tạp. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, đường kính trắng tiếp diễn tại các tỉnh miền Trung và biên giới Việt - Lào. Tại biên giới Việt - Trung và Việt - Campuchia, các mặt hàng như thực phẩm đông lạnh, bách hóa tiêu dùng, thuốc lá điếu, lá thuốc lá tiếp tục bị vận chuyển không hóa đơn chứng từ.

Trong tháng 4/2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.330 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới 1.867 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,2% so với tháng trước. Số tiền thu về ngân sách đạt 65,86 tỷ đồng. Số vụ có yếu tố hình sự cũng giảm, không có vụ khởi tố mới và số vụ chuyển cơ quan điều tra giảm từ 15 xuống còn 12 vụ.

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm (từ 15/12/2024 đến 14/4/2025), toàn ngành đã xử lý 5.206 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa lên tới 10.331 tỷ đồng và số thu ngân sách ước đạt 347,16 tỷ đồng. Tổng cộng có 34 vụ được chuyển cơ quan chức năng xem xét khởi tố.

Đặc biệt, công tác phòng chống ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt. Trong giai đoạn từ 16/3 đến 15/4/2025, ngành Hải quan chủ trì và phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ 16 vụ với 27 đối tượng, thu giữ tổng cộng 1.517 kg ma túy các loại, bao gồm: 32,8 kg cần sa; 3,7 kg heroin; 1,86 kg cocain; 1.407 kg ketamine; 72,4 kg ma túy tổng hợp (MTTH) và 1.599 viên MTTH dạng viên.

Tính chung 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã xử lý 64 vụ với 74 đối tượng, thu giữ gần 1,72 tấn ma túy các loại, trong đó có 401,7 gram thuốc phiện, 66,8 kg cần sa, 14,8 kg heroin, 1,8 kg cocain, 1.420 kg ketamine, 214 kg MTTH, 1.599 viên MTTH, 2,005 kg ma túy khác và 60.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên khác.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục siết chặt quản lý, ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, giám sát hải quan, đặc biệt là tại các cửa khẩu trọng điểm đường biển, đường không và biên giới đất liền. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo ổn định thị trường và an ninh kinh tế quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt hơn 276 tỷ USD