Chiều 20/4, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.
Đây là hoạt động chính trị trọng tâm hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Cùng dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học.
Biểu tượng của người cộng sản chân chính
Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Cuộc đời đồng chí Hà Huy Tập là hiện thân của một nhà lãnh đạo tài năng, mẫu hình tiêu biểu về người cộng sản chân chính.
Đồng chí là người kiên định nhưng không giáo điều, sắc bén lý luận nhưng không xa rời thực tiễn. Trong mọi hành động, đồng chí luôn đặt lợi ích của Đảng và dân tộc lên trên hết, trước hết. Việc nghiên cứu về đồng chí không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn có giá trị thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học trên phạm vi cả nước.
Tại hội thảo, 7 tham luận trình bày trực tiếp đã tập trung phân tích và làm sâu sắc hơn hình ảnh đồng chí Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chủ chốt xuất sắc.
Các tham luận đã làm sáng tỏ cơ sở hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí. Xuất thân từ vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống, từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm tiếp cận tư tưởng cách mạng, dấn thân vào con đường đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang.
Cống hiến to lớn trong việc hồi phục tổ chức Đảng
Một trong những nội dung trọng tâm được hội thảo phân tích sâu là đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập trong việc gây dựng cơ sở và khôi phục, đào tạo cán bộ và tổ chức, chỉ đạo Đại hội lần thứ nhất của Đảng (tháng 3/1935), đánh dấu sự hồi phục của hệ thống tổ chức Đảng, lập lại các cơ quan lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở, đưa phong trào cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách.

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã triệu tập và chủ trì nhiều hội nghị quan trọng, cùng tập thể lãnh đạo đưa ra những quyết sách chiến lược. Đồng chí đã thể hiện bản lĩnh của một nhà chính trị nhạy bén khi tận dụng mọi điều kiện thuận lợi, biến thời cơ thành hiện thực trước những biến chuyển sâu sắc của tình hình thế giới và trong nước. Hình ảnh người Tổng Bí thư sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc đã trở thành ngọn đuốc sáng cho các thế hệ sau.
Nhà lý luận chính trị sắc sảo trên mặt trận tư tưởng
Hội thảo dành nhiều thời gian thảo luận về vai trò nhà lý luận xuất sắc của đồng chí Hà Huy Tập. Là một cây bút giàu tính chiến đấu, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào công tác tư tưởng, xây dựng đường lối sát hợp với từng thời kỳ. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, đồng chí đã trực tiếp dùng ngòi bút để đập tan các luận điệu xuyên tạc của thế lực phản cách mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.
Di sản đồng chí để lại là một biểu tượng cao đẹp về nhân cách người cộng sản: Kiên trung với mục tiêu, anh hùng trước kẻ thù và luôn không ngừng tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận. Những bài học về công tác quần chúng, về tinh thần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái mà đồng chí để lại vẫn còn nguyên giá trị định hướng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày nay.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là tài sản tinh thần vô giá của quê hương. Hà Tĩnh luôn xác định việc gìn giữ, phát huy di sản của đồng chí là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là động lực để địa phương vươn lên.
Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh những thành tựu đạt được chính là minh chứng sinh động cho việc vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng. Hà Tĩnh quyết tâm đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Phát biểu tổng kết và bế mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khách quan và trách nhiệm chính trị của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, hội thảo là dịp để thành kính tôn vinh, tri ân người con ưu tú của dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng, lòng tự hào dân tộc cho lớp trẻ.
Thông điệp "kiên định, bản lĩnh, kỷ luật, đổi mới" chính là những giá trị cốt lõi từ cuộc đời đồng chí Hà Huy Tập mà cán bộ, đảng viên hiện nay cần vận dụng sáng tạo.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về di sản của đồng chí Hà Huy Tập, đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đồng chí Hà Huy Tập trong toàn Đảng và toàn dân.

Hội thảo khép lại với niềm tin vững chắc về sự tiếp nối truyền thống anh hùng, nêu cao ý chí tự lực tự cường tự chủ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.