Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Trọng Bằng| 28/06/2021 09:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có ý nghĩa rất đặc biệt, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

viet-nam-lao1.jpg
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội

Sáng nay (28/6), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2021-2026. Chuyến thăm góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Đúng 8h15', chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Sân bay quốc tế Nội Bài trang trí Quốc kỳ hai nước cùng khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng Lào: "Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đã ra tận chân cầu thang máy bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Theo chương trình, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sẽ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith sẽ tiến hành hội đàm với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta và chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của ông Thongloun Sisoulith lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước. Đây không chỉ là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông sau thành công của Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mà còn là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm nay, sau thành công của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp ở cả hai nước.

Điều này một lần nữa cho thấy hai nước luôn coi nhau là đồng chí, anh em tin cậy, thân thiết, là đối tác quan trọng nhất trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời cho thấy quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhau vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước chính thức gặp gỡ trực tiếp kể từ sau Đại hội Đảng mỗi nước và trao đổi các vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước trong tình hình mới, đặc biệt là việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng mỗi nước, triển khai thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các biện pháp để tăng cường, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, đầu tư-thương mại, văn hóa-xã hội... đi vào chiều sâu, thực chất hơn, phục vụ tốt hơn cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng bày tỏ tin tưởng vững chắc chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu thăm chính thức Việt Nam