Văn hóa - Du lịch

Tôn vinh "Lễ cúng rừng của người Mông" tại Nà Hẩu

Trang Nguyễn 21/02/2025 - 14:45

Ngày 26-27/2/2025, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho "Lễ cúng rừng của người Mông" tại xã Nà Hẩu.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh và bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời góp phần quảng bá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng tại địa phương.

Lễ hội tôn vinh văn hóa, giữ màu xanh đại ngàn

Nằm giữa vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, xã Nà Hẩu là nơi định cư lâu đời của đồng bào dân tộc Mông với tỷ lệ dân số người Mông chiếm đến 92%. Từ bao đời nay, rừng không chỉ là nguồn sống mà còn là nơi linh thiêng, che chở cho người dân nơi đây. Từ sự biết ơn với thiên nhiên, “Lễ cúng rừng” - còn gọi là “Tết rừng” đã trở thành một nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người Mông xã Nà Hẩu. Xã có 3 thôn gồm: Thôn Ba Khuy, Thôn Trung Tâm và Thôn Bản Tát.

le-cung-rung.jpg
Nghi lễ cúng rừng được thực hiện dưới gốc cây Táu mật cổ thụ.

UBND huyện Văn Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ cúng rừng của người Mông, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” từ ngày 26/2 - 27/2/2025 (tức ngày 29 – 30 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên.

Tết rừng đã có từ khi người Mông Nà Hẩu di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian, tạo ra sắc thái văn hóa riêng của người Mông nơi đây. Theo truyền thống thì Tết rừng Nà Hẩu sẽ được tổ chức vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng.

Tết rừng xã Nà Hẩu nhằm tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng nguyên sinh của người Mông xã Nà Hẩu nói riêng và nhân dân Văn Yên nói chung. Là dịp quảng bá nhân rộng thúc đẩy ý thức giữ rừng, phát triển sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các dân tộc, từng bước thu hút khách du lịch đến tham quan rừng sinh thái, khám phá sự kỳ thú của cánh rừng nguyên sinh, thưởng thức các sản phẩm ẩm thực của người dân làm ra, từ đó tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái lâu dài bền vững.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ sự kiện

Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ cúng rừng của người Mông, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 26/2/2025 tại sân vận động xã Nà Hẩu với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Âm vang núi rừng - Sáng bừng Nà Hẩu”. Đêm hội sẽ khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ, hứa hẹn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

le-cung-rung-1.jpg
Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu chắc chắn là điểm đến không thể bỏ lỡ dịp đầu xuân.

Sáng ngày 27/2/2025, nghi lễ cúng rừng truyền thống sẽ được tổ chức đồng loạt tại ba điểm chính: thôn Trung Tâm, thôn Bản Tát và thôn Ba Khuy. Sau nghi lễ, du khách và người dân sẽ cùng hòa mình vào không khí vui tươi của ngày hội “Ăn Tết rừng”, thưởng thức ẩm thực đặc sản của người Mông như cá tầm, gà đen, lợn bản địa, rau rớn, rau đắng...

Nhiều sự kiện hấp dẫn bao gồm:

- Giải chạy khám phá giữa đại ngàn

- Các trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật

- Tham quan du lịch trải nghiệm

- Tham quan Chợ phiên giữa đại ngàn

Bên cạnh đó, trong hai ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động hấp dẫn khác cũng được tổ chức, bao gồm:

Giải chạy khám phá giữa đại ngàn: Cự ly 8,1km với lộ trình từ đỉnh Ba Khuy đến sân vận động Nà Hẩu.

Các trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật: Múa khèn, kèn lá, kèn môi, hát đối và nhiều tiết mục đặc trưng văn hóa người Mông.

Tham quan du lịch trải nghiệm: Săn mây đỉnh Ba Khuy, khám phá thác Bản Tát, thác Tiên, Hang Dơi, Hang Vàng và rừng nguyên sinh. Du khách cũng có thể tìm hiểu nghề truyền thống như rèn cơ khí, thêu thổ cẩm và tham gia các hoạt động độc đáo như bắt ốc tại các hộ gia đình địa phương.

Ngoài ra, phiên chợ quê mang chủ đề “Chợ phiên giữa đại ngàn” với 20 gian hàng trưng bày đặc sản và sản phẩm truyền thống sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong sự kiện này.

Với sự kiện này, huyện Văn Yên không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa mà còn kỳ vọng tạo ra động lực thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái tại Nà Hẩu. Bên cạnh việc bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, địa phương còn hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ cúng rừng của người Mông” là lời khẳng định cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong nhịp sống hiện đại, đồng thời mở ra những triển vọng mới cho vùng đất giàu tiềm năng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh "Lễ cúng rừng của người Mông" tại Nà Hẩu