Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Quang Tùng| 06/12/2015 17:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chiều 6/12, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TƯ đã tổ chức Lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Ảnh chụp qua màn hình

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng 1.800 đại biểu chính thức của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tham dự Chương trình.

Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 1 (2011-2015), Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cho biết, 5 năm qua, phong trào đã đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Phong trào đã được triển khai thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời ở tất cả các vùng miền trên cả nước, gắn với các giải pháp, nội dung phù hợp, sát thực tế, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần tác động tới sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, cách làm hiệu quả trong tiển khai thực hiện phong trào, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống nhân dân được nâng cao, tạo tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện Phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020).

Sau 5 năm thực hiện, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ; coi đây là phong trào của chính mình, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân không chỉ trước mắt mà còn có có ý nghĩa lâu dài và trở thành một phong trào trọng tâm, nòng cốt trong thời gian qua với nhiều mô hình hay, cách làm tốt, ấn tượng; tạo nên diện mạo mới của nông thôn Việt Nam.

Chương trình là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc; khẳng định kết quả của phong trào thi đua yêu nước nói chung và là ngày hội tôn vinh những tập thể tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tính đến tháng 11/2015, cả nước có 1.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 13,5% số xã). Số xã đạt 15-18 tiêu chí là là 1.378 xã (chiếm 15,5%); đạt 10-14 tiêu chí là 3.200 xã (chiếm 35,9%); đạt 5-9 tiêu chí là 2.781 xã (chiếm 31%); dưới 5 tiêu chí là 693 xã (chiếm 7,75%). Bình quân tiêu chí đạt chuẩn/xã là 11,56 tiêu chí (tăng 6,7 tiêu chí so với năm 2011) và không còn xã trắng tiêu chí.

Một số tỉnh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao là Đồng Nai với 65/136 xã; TP.Hồ Chí Minh với 54/56 xã; các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc đạt trên 30% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cấp huyện có 10 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới là: Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh); Đan Phượng (Hà Nội); Đông Triều (Quảng Ninh); Hải Hậu (Nam Định); Đơn Dương (Lâm Đồng); Xuân Lộc, thị xã Long Khánh (Đồng Nai); Thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).

Để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể cho phong trào, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất và thưởng công trình trị giá 30 tỷ đồng cho 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho 14 bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương; Tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và thưởng công trình trị giá 10 tỷ đồng cho 66 huyện tiêu biểu, trong đó có 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 56 huyện có nhiều nỗ lực cao; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và thưởng công trình trị giá 1 tỷ đồng cho 450 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 214 xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao các phần thưởng cao quý cho các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 13 địa phương gồm: Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bình Định, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hậu Giang, Long An, Lào Cai, Lai Châu.

Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm: huyện Đan Phượng (Hà Nội); các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (TPHCM); huyện Hải Hậu (Nam Định); thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh (Đồng Nai); huyện Đơn Dương (Lâm Đồng); thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 14 bộ, ban, ngành gồm: Bộ Quốc phòng, Công an, Lao độngThương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 60 xã trên toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng. Đại hội diễn ra theo tinh thần đổi mới, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"