Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ lần thứ XVI (2014-2018)

22/01/2014 23:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tham dự Đại hội hôm nay 22/1 có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Đảng ủy viên Đảng ủy TANDTC, Bí thư Chi bộ, Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng và toàn thể đoàn viên Công đoàn TANDTC tại Đà Nẵng.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ lần thứ XVI (2014-2018)

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Đảng ủy viên Đảng ủy TANDTC, Bí thư Chi bộ, Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bường, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2011-2013, đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014-2018. Theo đó nhiệm kỳ 2011 - 2013, Công đoàn Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2013 đề ra, tạo nên sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên vận động đoàn viên công tác tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xuyên suốt của toàn ngành do Chánh án TANDTC phát động, đó là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…; cán bộ đoàn viên Công đoàn Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững  mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của ngành.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ lần thứ XVI (2014-2018)

Đồng chí Nguyễn Văn Bường, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh tòa báo cáo tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ XV, 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Song song với các công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên Công đoàn cũng được quan tâm. Qua các ngày lễ lớn Công đoàn kết hợp với cơ quan, Đoàn thanh niên tổ chức tham quan, gặp mặt, giao lưu… Cùng với đó, đoàn viên Công đoàn Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng cũng đã tham gia tích cực các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội do Tòa án phát động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao sức khỏe đời sống tinh thần cho cán bộ đoàn viên. Đặc biệt, trong năm 2012, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thành công Hội thao Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng mở rộng lần thứ nhất; tham gia Hội thao TAND tại Nam Định…

Với những kết đã đạt được, trong những năm qua, Công đoàn Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đều được Công đoàn cấp trên công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc. Số lượng giải quyết án trong các năm đều đạt tỷ lệ cao, cụ thể: năm 2011 thụ lý 508 vụ án các loại, giải quyết được 501 vụ, đạt tỷ lệ 98,62%; năm 2012 thụ lý 513 vụ, giải quyết 504 vụ, đạt tỷ lệ 98,6%; năm 2013 thụ lý 529 vụ, giải quyết được 494 vụ, đạt tỷ lệ 93,3%.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ lần thứ XVI (2014-2018)

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2018.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Công đoàn Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2013, đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cuộc vận động người cán bộ, công chức phải “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tổ chức và tham gia tích cực các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị... Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2018.

Mạnh Cường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ lần thứ XVI (2014-2018)