Tin địa phương

Tọa đàm “Đối ngoại địa phương - Phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội”

Vũ Ba 25/03/2025 - 21:08

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống công tác đối ngoại TP. Hải Phòng (25/3/1955-25/3/2025), ngày 25/3, Sở Ngoại vụ tổ chức Tọa đàm “Đối ngoại địa phương: Phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Những năm qua, Hải Phòng luôn phát huy được vị trí, vai trò là địa phương nằm trong tốp đầu đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại chung của cả nước. Sở Ngoại vụ (trước đây là Ban Ngoại vụ) được thành lập từ năm 1955, trải qua quá trình xây dựng, phát triển đã có nhiều dấu ấn và có vai trò quan trọng gắn kết giữa thành phố với các đối tác quốc tế.

Cùng với chiến lược hợp tác quốc tế có tầm nhìn, thành phố đã thiết lập, kết nối giao thương với 130/204 quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp hiện thực hóa 17 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết; trở thành cứ điểm của nhiều nhà đầu tư lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

img_4197.jpeg
Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng phát biểu tại Tọa đàm.

Hải Phòng đã vận dụng văn hóa như một công cụ để thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của thành phố ra thế giới, điển hình là vận động thành công UNESCO công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới.

Thành phố đã có quan hệ hợp tác hữu nghị, kết nghĩa với 26 địa phương của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Nga, Lào, Campuchia… và gần 50 tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tham gia vào các tổ chức đa phương như CityNet, MBBW, TPO và Mayors for Peace.

Giai đoạn 2021-2024, công tác xúc tiến, vận động và triển khai các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố được triển khai tích cực, chủ động với giá trị cam kết ước đạt 24,5 USD.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết: Hải Phòng đề ra mức tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 12,5% và phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á với định hướng phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lấy khoa học công nghệ làm động lực. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố tập trung vào mở rộng không gian kinh tế, thúc đẩy giao thương, nâng cao hiệu quả và giá trị thu hút ODA, FDI, giao lưu văn hóa, kết nối khoa học công nghệ, đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tin tưởng, với tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn công tác, các đại biểu sẽ thảo luận, trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm, sáng kiến của công tác đối ngoại để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

img_4196.jpeg
Đại diện cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài phát biểu.

Tại tọa đàm, cơ quan của Bộ Ngoại giao, các Sở, ngành, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật thành phố, các đại diện cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có 13 tham luận về các chủ đề ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác Người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tạo dựng cơ sở dữ liệu để tham mưu nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm “Đối ngoại địa phương - Phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội”