Tòa án tỉnh Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 2 năm 2018

Quốc Huy| 23/12/2018 22:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong các ngày từ 18 đến 21/12/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hội thẩm nhân dân hai cấp tòa án đợt 2/2018.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Bảo - Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội nghị. Dự khai mạc hội nghị còn có các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh, lãnh đạo các tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ TAND tỉnh; Chánh án, các Phó Chánh án cùng toàn thể hội thẩm TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo - Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Trưởng ban tổ chức, thay mặt các đồng chí lãnh đạo TAND tỉnh đánh giá tóm tắt các mặt công tác năm 2018 của hai cấp tòa án tỉnh Thanh Hóa. Nhằm triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 , yêu cầu chất lượng giải quyết xét xử các loại án tiếp tục phải được nâng lên. Do vậy, việc  tổ chức hội nghị tâp huấn nghiệp vụ cho  hội thẩm TAND là rất cần thiết.                                   

Tổ chức tập huấn đợt này, các đại biểu đã được các đồng chí lãnh đạo TAND tỉnh, các đồng chí chánh tòa chuyên trách thuộc TAND tỉnh giới thiệu những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015; Giới thiệu nghị quyết số 04/2017/ HĐTP- TANDTC ngày 05/5/2017 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao về tố tụng dân sự; Giới thiệu về giải quyết án kinh doanh thương mại; Kinh nghiệm giải quyết, xét xử khiếu kiện hành chính về lĩnh vực đất đai. Đồng  thời các đại biểu đã nêu lên những vướng mắc gặp phải trong quá trình tham gia xét xử để giảng viên kịp thời trao đổi  giải đáp

Đồng chí Trưởng ban tổ chức hội nghị yêu cầu các đồng chí giảng viên tích cực hướng dẫn cụ thể những nội dung cần truyền đạt; các đồng chí học viên luôn bám lớp , chú ý theo dõi , tập trung ghi chép những nội dung quan trọng để áp dụng pháp luật được thống nhất, góp phần giúp cho hai cấp tòa án thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Đợt tập huấn này gồm có 28 đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và TAND các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị tập huấn được chia thành hai lớp, mỗi lớp gồm 14 đoàn hội thẩm luân phiên về dự hội nghị tập huấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án tỉnh Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 2 năm 2018