Tòa án

Tòa án Quân sự Trung ương tổng kết công tác thi đua năm 2023

Dương Vương 06/10/2023 19:38

Chiều 6/10, tại Khánh Hòa, Tòa án Quân sự Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua các Tòa án quân sự năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Dương Văn Thăng – Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Trần Duy Hòa – Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng các TAQS; đồng chí Phạm Hồng Quyền – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng TANDTC; Đại tá Nguyễn Thanh Xuân – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Đinh Văn Hưng – Phó Chính ủy BCHQS tỉnh Khánh Hòa.

taqstw-ngay-6-10-khanh-hoa-1.jpg
Trung tướng Dương Văn Thăng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua các TAQS năm 2023

Trong năm 2023, các Tòa án quân sự đã thụ lý 327 vụ (945 bị can, bị cáo) và giải quyết 318 vụ (889 bị can, bị cáo) đúng quy định pháp luật, đạt 97,2%. Đảm bảo 100% số án được giải quyết trong thời hạn luật định. Tổ chức phiên tòa xét xử lưu động được 15 vụ án điển hình. Tổ chức 52 phiên tòa rút kinh nghiệm. Công khai 55 bản án trên cổng thông tin điện tử của TANDTC.

Kết quả xét xử đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, nghiêm minh, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế về công tác chuyên môn nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Các Tòa án quân sự đã giải quyết số lượng án nhiều trong năm 2023, cụ thể: Tòa án Quân sự khu vực QK7 (28 vụ), Tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội (27 vụ), Tòa án Quân sự khu vực QK1 (24 vụ), Tòa án Quân sự khu vực QK9 (21 vụ), Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội (20 vụ), Tòa phúc thẩm 2 – Tòa án Quân sự Trung ương (19 vụ) và Tòa án Quân sự QK7 (17 vụ).

Trong năm công tác 2023, các Tòa án quân sự đã kiểm tra 100% hồ sơ, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đã phát hành 36 thông báo kiểm tra án.

Tòa án Quân sự Trung ương đã nghiên cứu, cho ý kiến 25 vụ án phức tạp, trong đó có 3 vụ án thuộc diện xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; 8 vụ thuộc diện báo cáo Quân ủy Trung ương; tham mưu 17 vụ việc, vụ án khác do cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị xin ý kiến; các TAQS cấp Quân khu và Khu vực tổ chức xét xử 33 vụ án nghiêm trọng, phức tạp phải xin ý kiến Thường vụ Đảng ủy các cấp theo quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW và Quyết định số 182-QĐ/QU.

taqstw-ngay-6-10-khanh-hoa-4.jpg
Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác thi hành án hình sự, các Tòa án quân sự thực hiện đúng uy định của pháp luật, đảm bảo 100% bản án đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành. Đã thực hiện xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 354 trường hợp qua các đợt 22/12, 30/4, 01/5 và 02/9 đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh công tác chuyên môn, các Tòa án quân sự trong toàn quân đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì Công lý” của TANDTC, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án theo chủ đề: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong trào Hồ Chí Minh và phong trào thi đua theo chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

taqstw-ngay-6-10-khanh-hoa-5.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Quyền – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng TANDTC góp ý về công tác thi đua

Song song đó, các Tòa án quân sự phát động phong trào thi đua trong Quân đội với chủ đề: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, “Cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các Tòa án quân sự đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tham gia các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước do Quân đội và Tòa án nhân dân phát động.

Trong công tác thi đua phổ biến giáo dục pháp luật, các Tòa án quân sự đã phổ biến giáo dục pháp luật được 2.463 giờ tuyên truyền. Điển hình như TAQSKV Quân chủng Hải quân (352 giờ), TAQS QK3 (224 giờ), TAQS Quân chủng Hải quân (214 giờ), TAQS QK9 (156 giờ) và TAQSKV QK9 (132 giờ).

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5, phát biểu: “Địa bàn Quân khu 5 trải dọc theo đường biển, khu vực có quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) và Trường Sa (Khánh Hòa). Đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các Tòa án quân sự thuộc Quân khu 5 gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn chưa đảm bảo. Mặc dù khó khăn, tập thể các Tòa án quân sự vẫn luôn nỗ lực khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện công tác thi đua đạt kết quả cao.

Đồng chí Phạm Hồng Quyền – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng TANDTC đánh giá cao công tác thi đua các Tòa án quân sự năm 2023, trong đó ghi nhận nhiều đơn vị Tòa án quân sự có các thành tích vượt bậc. Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng TAQSTW xem xét điều chỉnh cách chấm điểm thi đua. Cần nghiên cứu tiêu chí thi đua về hoạt động trong phần mềm Trợ lý ảo, xét xử trực tuyến, số lượng án và các nội dung tiêu chí khác phù hợp với thực tiễn.

taqstw-ngay-6-10-khanh-hoa-2.jpg
taqstw-ngay-6-10-khanh-hoa-3.jpg
Hội nghị tổng kết công tác thi đua các TAQS năm 2023 đã xét chọn 4 đơn vị được tặng cờ thi đua TAND và 18 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC

Bế mạc Hội nghị, Trung tướng Dương Văn Thăng – Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, kết luận: Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và chọn được các đơn vị tặng cờ thi đua TANDTC, bằng khen của Chánh án TANDTC. Trong thời gian qua, mặc dù từng bước kiện toàn cơ sở vật chất, nhưng vẫn còn nhiều đơn vị Tòa án quân sự chưa đảm bảo cơ sở vật chất. Tuy nhiên, các đơn vị đã khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các Tòa án quân sự đã bám sát phong trào thi đua của TAND và Quân đội, góp phần thực hiện giải quyết tốt số lượng án đúng quy định pháp luật và đạt chất lượng xét xử. Đáng chú ý, năm 2023 nổi lên các đơn vị Tòa án quân sự đạt thành tích tiêu biểu, tạo không khí thi đua trong toàn quân sôi nổi và đảm bảo chất lượng.

Trong công tác thi đua, đề nghị các đơn vị Tòa án quân sự mạnh dạn đăng ký thi đua hàng năm, nhằm xem xét thi đua khi đơn vị đạt thành tích cao. Đầu năm, đề nghị lãnh đạo cấp ủy tăng cường phát động thi đua, tuyên truyền nội dung thi đua rộng rãi trong toàn quân.

Tại Hội nghị, có 6 tham luận được trình bày của Chánh án TAQS Thủ đô Hà Nội; TAQS QK7, TAQS QK 1, TAQS QK3 và TAQS QK9. Đồng thời, Hội nghị đã xem xét, đề xuất TANDTC tặng cờ thi đua TAND cho 4 tập thể; tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho 7 tập thể, 11 cá nhân và tặng Giấy khen của TAQS Trung ương cho 8 tập thể, 34 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án Quân sự Trung ương tổng kết công tác thi đua năm 2023