Toà án nhân dân tối cao ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Mai Thoa| 19/10/2020 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 19/10, Lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC và toàn thể công chức, viên chức, người lao động TANDTC đã tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

 

Toà án nhân dân tối cao ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Phát biểu tại buổi quyên góp, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ cho biết: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến sáng ngày 19/10/2020, mưa lũ ở khu vực miền Trung đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích, hàng nghìn căn nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng; hàng trăm điểm quốc lộ, hàng chục km đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; huyết mạch giao thông bị chia cắt; hàng trăm hecta lúa hoa màu bị ngập, vùi lấp, mất trắng; hàng nghìn hecta thủy sản bị thiệt hại; hàng trăm nghìn con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi; trường học, bệnh viện và các công trình công cộng hư hỏng, ngập lụt; nhiều gia đình, cụ già, em nhỏ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cùng cực, mất người thân, thiếu lương thực, thiếu nước và không còn mái ấm che mưa, che nắng. Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn gây ra những mất mát thương tâm cho nhiều người dân.

Toà án nhân dân tối cao ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại buổi lễ

Với tinh thần tương thân tương ái “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đứng đầu là Chánh án Nguyễn Hòa Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động mở rộng tấm lòng nhân ái, giúp đỡ chia sẻ với những khó khăn những đau thương mất mát mà đồng bào miền trung thân yêu ruột thịt đang phải gánh chịu.

Đây không chỉ là hành động đơn thuần “nhường cơm sẻ áo”, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp để thể hiện tinh thần đoàn kết chia sẻ, là nét đẹp văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hệ thống Tòa án nhân dân đối với xã hội và đồng bào mình.

Toà án nhân dân tối cao ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Với tinh thần đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kêu gọi mỗi cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung với mức ủng hộ mỗi người từ một ngày lương trở lên. Những đóng góp ủng hộ thiết thực này sẽ góp phần giúp người dân các tỉnh miền Trung giảm bớt những khó khăn sớm ổn định là cuộc sống khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ gây ra.

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cho biết thêm: Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ vận động. Tối ngày 17/10/2020 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 tại buổi lễ lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao đã tham gia chương trình này và trực tiếp ủng hộ cho “Quỹ vì người nghèo Trung ương” với số tiền là 150 triệu đồng.

Toà án nhân dân tối cao ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toà án nhân dân tối cao ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt