Những ngày đầu tháng 2, khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, tại các điểm trường vùng cao của tỉnh, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng lớp học nhỏ. Với không ít học sinh nơi đây, một chiếc áo ấm không chỉ là vật dụng sinh hoạt thông thường mà còn là điều kiện để các em có thể đến lớp đều đặn trong mùa đông giá rét.

Xuất phát từ mong muốn sẻ chia khó khăn đó, ngày 6/2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thái Nguyên đã tổ chức chương trình “Trao tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao” tại điểm trường Bản Váng - Trường Tiểu học và THCS Địa Linh và Trường PTDTBT Tiểu học Bành Trạch. 125 chiếc áo ấm mới đã được trao tận tay các em học sinh, mang theo sự quan tâm và tình cảm của tập thể cán bộ, công chức đơn vị.
Điểm trường Bản Váng nằm ở khu vực có nền nhiệt thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế. Mỗi khi mùa đông đến, việc học tập và sinh hoạt của học sinh gặp không ít khó khăn. Nhiều gia đình vẫn đang phải chật vật mưu sinh, chưa đủ điều kiện chăm lo đầy đủ cho con em mình.
Hiện, điểm trường có 71 học sinh, trong đó 41 em thuộc hộ nghèo, 10 em thuộc hộ cận nghèo, đặc biệt có 3 em là học sinh khuyết tật. Dù các bậc phụ huynh luôn cố gắng lo toan cho con, song do điều kiện còn nhiều thiếu thốn, không ít em chỉ có một chiếc áo ấm để mặc trong suốt mùa đông. Những ngày rét sâu, việc giặt giũ hay thay quần áo trở thành điều khó khăn đối với các em.

Theo chia sẻ của cô Giá Thị Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Địa Linh, chương trình đã mang lại niềm vui lớn cho học sinh và nhà trường.
“Những chiếc áo ấm được trao đúng thời điểm giúp các em giữ gìn sức khỏe và yên tâm học tập hơn. Sự quan tâm của Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thái Nguyên không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với thầy trò nhà trường”, cô Chi cho hay.
Không chỉ tại điểm trường Bản Váng, không khí ấm áp cũng lan tỏa tại Trường PTDTBT Tiểu học Bành Trạch, xã Phúc Lộc. Tại đây, 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận những chiếc áo ấm mới trong niềm vui và sự háo hức. Giữa tiết trời se lạnh, sân trường vùng cao trở nên rộn ràng hơn bởi những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt lấp lánh của các em nhỏ.
Cô Triệu Thị Sơn, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đối với học sinh vùng cao, những chiếc áo ấm có ý nghĩa rất thiết thực. Các em được giữ ấm tốt hơn, hạn chế ốm đau và chuyên cần đến lớp hơn. Nhà trường rất trân trọng sự quan tâm, sẻ chia của TAND khu vực 9 - Thái Nguyên dành cho học sinh nơi đây”.

Trong nhiều năm qua, TAND khu vực 9 - Thái Nguyên đã duy trì các hoạt động hướng về cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho học sinh vùng cao thông qua chương trình trao tặng áo ấm mỗi dịp đông về. Hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các em mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân ái của đơn vị.
Ông Phạm Thế Hùng, Chánh án TAND khu vực 9 - Thái Nguyên, khẳng định: “Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng học sinh vùng cao bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hy vọng những chiếc áo ấm này sẽ giúp các em thêm vững tin, nỗ lực học tập và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Có thể nói, mỗi chiếc áo ấm được trao đi không chỉ giúp xua tan cái lạnh của mùa đông, mà còn gửi gắm niềm tin, sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ tương lai. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều học sinh vùng cao gặp khó khăn, những hoạt động thiện nguyện như vậy càng trở nên ý nghĩa, góp phần nối dài hành trình yêu thương và tiếp sức cho các em trên con đường đến trường.