Tòa án địa phương

TAND khu vực 4 - TP.HCM tăng cường phối hợp, phát huy vai trò Hội thẩm nhân dân

Chu Phương 29/07/2026 22:50

Chiều 29/7, TAND khu vực 4 - TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt, tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 và ký kết Quy chế phối hợp với Đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ Hội thẩm nhân dân, đồng thời tạo nền tảng nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo mô hình tổ chức TAND khu vực.

img_6875.jpg
Ông Cao Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 4 - TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Tham dự chương trình có ông Cao Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 4 - TP.HCM; ban lãnh đạo TAND khu vực 4; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường thuộc địa bàn khu vực 4; cùng toàn thể Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ 2026-2031, Thẩm phán và công chức TAND khu vực 4.

Phát biểu tại chương trình, Chánh án Cao Thanh Hùng cảm ơn các thế hệ Hội thẩm nhân dân đã luôn đồng hành, chia sẻ và có nhiều đóng góp quan trọng đối với hoạt động của đơn vị; đồng thời chúc mừng ban lãnh đạo Đoàn Hội thẩm nhiệm kỳ mới. Chánh án Cao Thanh Hùng bày tỏ và mong muốn các Hội thẩm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Tòa án để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn đơn vị vừa được kiện toàn sau quá trình sắp xếp tổ chức.

img_6853.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông tin về mô hình tổ chức mới, ông Cao Thanh Hùng cho biết, việc thành lập TAND khu vực là bước đi quan trọng trong lộ trình đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án. Sau khi sắp xếp, hệ thống TAND hoạt động theo mô hình ba cấp; các TAND khu vực được giao nhiều thẩm quyền hơn trong giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Đối với TP.HCM, sau khi hợp nhất với TAND tỉnh Bình Dương và TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô toàn hệ thống có hơn 1.660 cán bộ, công chức, người lao động, với khối lượng khoảng 108.847 vụ án phải giải quyết, chiếm gần 1/6 tổng số vụ án của cả nước.

Riêng TAND khu vực 4 được thành lập trên cơ sở sáp nhập TAND Quận 10 và TAND quận Tân Bình trước đây, thực hiện thẩm quyền xét xử trên địa bàn 9 phường gồm: Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài, Bảy Hiền, Tân Hòa, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất và Tân Bình. Đơn vị hiện có 86 cán bộ, công chức và người lao động, 41 thẩm phán, 15 hòa giải viên cùng 78 hội thẩm nhân dân, trong đó có 77 hội thẩm đang tham gia xét xử.

img_6889.jpg
Ông Vũ Trung Kiên, nguyên Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND quận Tân Bình (cũ), thay mặt Đoàn Hội thẩm tổng kết kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhấn mạnh vai trò của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử, ông Cao Thanh Hùng khẳng định, đội ngũ hội thẩm nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm giải quyết các vụ án khách quan, đúng pháp luật, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Đồng thời, Chánh án Cao Thanh Hùng cho biết, sau khi hoàn tất việc kiện toàn tổ chức, đơn vị sẽ tập trung toàn lực cho công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử trong những tháng cuối năm.

Ông Vũ Trung Kiên, nguyên Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân TAND quận Tân Bình (cũ), thay mặt Đoàn Hội thẩm tổng kết kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Mặc dù trải qua nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và quá trình sắp xếp tổ chức theo mô hình TAND khu vực, đội ngũ Hội thẩm nhân dân vẫn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia cùng Tòa án giải quyết 16.544 vụ án các loại, thực hiện nghiêm nguyên tắc: "Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật".

Nhiều Hội thẩm được TANDTC, TAND TP.HCM khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

img_6917.jpg
Ký kết Quy chế phối hợp giữa TAND khu vực 4 với Đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031

Bên cạnh đó, Hội thẩm nhân dân còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu hồ sơ, đóng góp ý kiến hoàn thiện pháp luật, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức pháp lý trong nhân dân.

Báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn như: nhiều hội thẩm kiêm nhiệm công tác tại các cơ quan, đơn vị nên việc tham gia xét xử đôi lúc chưa thật sự thuận lợi; đồng thời kiến nghị tăng cường tập huấn, hội thảo chuyên đề và bảo đảm điều kiện hoạt động cho hội thẩm trong nhiệm kỳ mới.

img_6976.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tại hội nghị, Đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Tòa án với Đoàn Hội thẩm. Theo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Đoàn Hội thẩm sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện của nhân dân trong hoạt động xét xử; phấn đấu 100% hội thẩm tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu hồ sơ trước khi xét xử, tham gia xét xử đúng quy định, đồng thời tăng cường phối hợp với Tòa án và Ủy ban MTTQ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
TAND khu vực 4 - TP.HCM tăng cường phối hợp, phát huy vai trò Hội thẩm nhân dân