Tòa án địa phương

Hơn 7.000 bị hại tham dự phiên tòa xét xử vụ GFDI

Hải Nam 23/09/2026 10:16

TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với 7.108 bị hại được triệu tập tại Công ty GFDI.

Do vụ án có hàng nghìn bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP. Đà Nẵng và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu thành phần.

Theo Thông báo số 268/TB-TA ngày 17/8/2026 của TAND TP Đà Nẵng, phiên tòa bắt đầu lúc 8h ngày 24/9/2026, xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, số 374 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

Tại điểm cầu trung tâm có 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đáng chú ý, phiên tòa được kết nối trực tuyến đến Cung Thể thao Tiên Sơn, đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, với 7.108 bị hại được triệu tập tham gia.

Ngoài ra, phiên tòa cũng được kết nối đến Nhà hát Trưng Vương, địa chỉ 86 Hùng Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, với 433 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 1.138 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo các danh sách được ban hành kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

img_20260923_091541.jpg
Mã QR Code chỉ phục vụ việc tra cứu và kiểm tra thông tin cá nhân.

Theo thông báo của TAND TP. Đà Nẵng, những người được triệu tập và có tên trong các phụ lục kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 120/2026/QĐXXST-HS ngày 30/7/2026 được yêu cầu quét mã QR để tra cứu, kiểm tra thông tin cá nhân.

Tòa án cũng đề nghị người tham gia tố tụng tại các điểm cầu thực hiện việc điểm danh, xuất trình căn cước công dân khi cần thiết và chấp hành hướng dẫn của Tòa án.

Chấp hành nội quy tại các điểm cầu

Để bảo đảm phiên tòa diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, người tham gia phiên tòa phải chấp hành nội quy phiên tòa, phiên họp. Theo nội quy được niêm yết, người tham gia phải có mặt đúng thời gian, xuất trình giấy triệu tập, giấy mời hoặc căn cước công dân khi được yêu cầu; trường hợp đến muộn phải thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

Người tham gia phiên tòa không được mang vào phòng xử án các vật dụng, tài liệu bị cấm; không được sử dụng điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay và các thiết bị điện tử nếu không được phép. Việc ghi âm, ghi hình, chụp ảnh hoặc truyền phát thông tin về diễn biến phiên tòa phải tuân thủ sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

screenshot_2026-09-23-09-23-56-39_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Nội quy tại phiên tòa.

Nội quy cũng yêu cầu người tham gia giữ trật tự, không gây mất an ninh, không tự ý đi lại, không có hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động xét xử; người được Tòa án triệu tập phải có mặt trong suốt thời gian xét xử, trừ trường hợp được chủ tọa phiên tòa cho phép rời khỏi phòng xử án.

Đối với người tham gia phiên tòa trực tuyến tại các điểm cầu thành phần, nội quy yêu cầu chấp hành các quy định của phiên tòa; khi được yêu cầu trả lời hoặc phát biểu phải thực hiện đúng hướng dẫn, không tự ý bật, tắt hoặc sử dụng thiết bị để làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Trường hợp vi phạm nội quy có thể bị nhắc nhở, yêu cầu rời khỏi phiên tòa hoặc xử lý theo quy định pháp luật.

Với số lượng bị hại và người tham gia tố tụng lên tới hàng nghìn người, việc tổ chức phiên tòa kết nối nhiều điểm cầu là phương án được TAND TP Đà Nẵng triển khai nhằm bảo đảm điều kiện tham gia tố tụng cho những người được triệu tập, đồng thời giữ gìn trật tự, an toàn và bảo đảm hoạt động xét xử diễn ra theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hơn 7.000 bị hại tham dự phiên tòa xét xử vụ GFDI