Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng

Chí Thành| 17/03/2017 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/3, TAND thành phố Hải Phòng đã đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Bá Tân, Nguyễn Khắc Mạnh, Vũ Văn Sang (cùng ở Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng) về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Bá Tân (sinh 1989, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) có nhận trang cá độ bóng đá “bong88.com” từ một người tên Hưng, có tài khoản TVH***. Tài khoản này có hạn mức 1.000 điểm, tương ứng với số tiền là 50 triệu đồng.

Quá trình tổ chức cá độ, Tân sẽ được hưởng tiền hoa hồng (còn gọi là tiền “com”). Theo đó, những kẻ máu mê tham gia sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Tân qua các thuê bao di động để đặt cược, sau đó Tân nhắn tin xác nhận rồi dùng máy tính bảng truy cập vào tài khoản TVH***, nhập kèo cá độ cho người chơi.

Số tiền cá độ sẽ được tự động quy đổi ra điểm khi Tân nhập vào tài khoản (1 điểm = 50.000 đồng). Sau khi có kết quả trận đấu bóng đá, Tân thanh toán tiền thắng, thua với người cá độ theo tỉ lệ “kèo” đã đặt được. Sau mỗi tuần, đối tượng tên Hưng đến nhà Tân thanh toán tiền được, thua và trả tiền hoa hồng được nhà cái tính toán in trên tài khoản cá độ sau mỗi lần nhập kèo (1 “com” = 200.000 đồng).

Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng

Các bị cáo tại tòa

Từ ngày 1-7-2016, khi mùa bóng đá Euro 2016 diễn ra cũng là lúc Tân tất bật nhận “kèo” cho khách để tranh thủ kiếm chác. Tham gia đường dây cá độ này còn có Vũ Văn Sang (sinh 1983) và Nguyễn Khắc Mạnh (sinh 1991, cùng ở Hồng Thái, An Dương) và nhiều người khác.

Đến tối 10-7-2016, tại khu vực quán nước trước cửa nhà số 218 Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP bắt quả tang Tân đang tổ chức cá độ bóng đá cho 6 vị khách. Vật chứng thu giữ gồm 14,4 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 8,6 triệu đồng Tân thu của 6 khách trên và 1 iPad mini.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng đã in sao ra 19 trang dữ liệu từ tài khoản cá độ TVH*** trên iPad của Tân. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đó là những dữ liệu Tân đã nhập kèo cá độ bóng đá cho khách trong 5 trận đấu tại Euro 2016 (từ ngày 1-7 đến 9-7-2016), tổng số tiền cá độ là trên 113 triệu đồng.

Riêng kèo cá độ ngày 1-7-2016 giữa Tân với Vũ Văn Sang là 4 triệu đồng, Đoàn Văn Tuyển ở huyện An Dương là 2,5 triệu đồng, Trương Quang Hưng ở cùng huyện với Tuyển là 1,9 triệu đồng. Riêng kèo cá độ ngày 8-7-2016 giữa Tân với Hưng không thể hiện trong 19 trang cá độ này.

Qua quá trình điều tra, CQĐT đã kết luận, Nguyễn Bá Tân tổ chức tổng số 7 trận kèo với tổng số tiền là trên 132 triệu đồng chỉ trong 10 ngày. Số tiền hoa hồng Tân hưởng là hơn 1 triệu đồng. Đối với Vũ Văn Sang tham gia cá độ 5 trận đấu bóng, với tổng tiền của 5 trận đấu là 82,5 triệu đồng; Nguyễn Khắc Mạnh cá độ 3 trận với tổng tiền là trên 10 triệu đồng.

Trước hành vi phạm tội của mình Nguyễn Bá Tân đã bị HĐXX TAND Thành phố Hải Phòng tuyên phạt 15 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, phạt tiền 5 triệu đồng; Vũ Văn Sang 8 tháng tù và Nguyễn Khắc Mạnh 15 tháng cải tạo không giam giữ về cùng tội Đánh bạc theo Điều 248 BLHS, phạt tiền 3 triệu đồng mỗi bị cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng