Tin vắn thế giới ngày 8/11: Toàn cầu ghi nhận trên 50 triệu ca mắc COVID-19

Bạch Dương| 08/11/2020 07:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Toàn cầu ghi nhận trên 50 triệu ca mắc COVID-19; Italy thông qua gói cứu trợ kinh tế bổ sung 2,5 tỷ euro; Thái Lan đề xuất giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh “nguy cơ thấp”… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Toàn cầu ghi nhận trên 50 triệu ca mắc COVID-19

Theo Worldometer.info, tính đến 6h ngày 8/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 50.134.579 ca mắc COVID-19, bao gồm 1.255.439 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 35.512.420 người, 13.353.660 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 91.513 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (113.302 ca), Italy (39.811 ca) và Ấn Độ (39.118 ca); Mỹ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 989 ca), tiếp theo là Mexico (551 ca) và Ấn Độ (529 ca).

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất thế giới (hơn 14,2 triệu ca), trong đó Ấn Độ đứng đầu. Với hơn 11,9 triệu ca mắc, Bắc Mỹ là khu vực bị ảnh hưởng thứ hai. Tiếp đến là châu Âu với 11,7 triệu ca và Nam Mỹ với gần 10 triệu ca. Châu Phi (hơn 1,8 triệu ca) và châu Đại Dương (hơn 40.000 ca) là hai khu vực ít bị ảnh hưởng nhất.

benh-nhan-covid-19-phap.jpg
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Mulhouse, miền đông nước Pháp, ngày 22/3/2020.

WTO hủy cuộc họp bầu tổng giám đốc kế nhiệm

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã hủy cuộc họp ngày 9/11 xúc tiến quy trình bầu bà Ngozi Okonjo-Iweala - cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria, làm tổng giám đốc kế nhiệm của cơ quan này, sau khi Mỹ phản đối lựa chọn bà làm ứng cử viên.

LHQ tổ chức tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh thế giới thứ 2 vào ngày 1/12

Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 5/11 quyết định tổ chức một cuộc họp vào ngày 1/12 tới để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, vốn kết thúc cách đây 75 năm.

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Moscow

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2020), sáng 7/11/2020, Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng cánh tả tổ chức dâng hoa và vào lăng viếng lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin, trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Brexit: EU và Anh nối lại đàm phán thương mại vào đầu tuần sau

Vẫn còn những bất đồng lớn giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh trong đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit, nhưng hai bên sẽ tiếp tục các cuộc thương lượng vào tuần tới để có thể khép lại tiến trình này đúng thời hạn.

Tòa án Hiến pháp Guinea tuyên bố Tổng thống Alpha Conde tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3

Ngày 7/11, Tòa án Hiến pháp Guinea tuyên bố Tổng thống Alpha Conde đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp sau cuộc bầu cử tổng thống trung tuần tháng 10 vừa qua.

Cử tri Myanmar đi bỏ phiếu bầu quốc hội khóa mới

Ngày 8/11, cử tri Myanmar đi bỏ phiếu bầu quốc hội khóa mới. Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ ba trong vòng 60 năm qua, diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế Myanmar, đặt ra nhiều thách thức cho tiến trình dân chủ hóa đất nước và hòa giải dân tộc tại quốc gia Đông Nam Á này.

Italy thông qua gói cứu trợ kinh tế bổ sung 2,5 tỷ euro

Chính phủ Italy ngày 7/11 đã thông qua gói cứu trợ kinh tế bổ sung trị giá 2,5 tỷ euro nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hộ gia đình ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.

Anh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Đan Mạch

Do dịch COVID-19 bùng phát tại các trang trại nuôi chồn hương ở Đan Mạch, ngày 7/11, Anh thông báo cấm nhập cảnh đối với tất cả du khách đến từ Đan Mạch. Lệnh cấm nhập cảnh này có hiệu lực ngay lập tức.

anh-cam-nhap-canh-du-khach-dan-mach.jpg
Từ ngày 7/11, Anh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Đan Mạch trước lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19.

Thái Lan đề xuất giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh 'nguy cơ thấp'

Bộ Y tế Thái Lan đã nhất trí với đề xuất rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh từ những nước và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp trong đại dịch COVID-19 như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Bồ Đào Nha ban bố tình trạng y tế khẩn cấp

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa ngày 6/11 đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp, qua đó cho phép chính phủ nước này triển khai áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại châu Âu.

Romania thực thi các biện pháp hạn chế COVID-19 mới

Chính phủ Romania đã thông qua quyết định và sắc lệnh khẩn cấp thực thi các hạn chế mới trên toàn quốc từ ngày 9/11 và sẽ áp dụng trong 30 ngày để ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới COVID-19.

Campuchia xét nghiệm cho gần 900 trường hợp sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Hungary

Báo Khmer Times ngày 7/11 đưa tin Bộ Y tế Campuchia tiếp tục truy vết và tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với những người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó sau chuyến thăm Campuchia vào ngày 3/11 vừa qua.

EU trừng phạt hàng loạt quan chức chính phủ Syria

Ngày 6/11, EU đã bổ sung thêm 8 bộ trưởng trong Chính phủ Syria, vốn mới được thành lập hồi tháng 8 vừa qua, vào danh sách đen trừng phạt với lý do được cho là vì vai trò của các quan chức này trong chiến dịch đàn áp dân thường của Tổng thống Bashar al-Assad.

Áo đình chỉ chức vụ người đứng đầu cơ quan chống khủng bố thành phố Vienna

Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Vienna (Áo), Chính phủ Áo ngày 6/11 đã thừa nhận những thiếu sót của giới chức nước này trong việc ngăn chặn vụ việc, trong khi người đứng đầu Cục Bảo hiến (tình báo nội địa) và Chống khủng bố thành phố Vienna (LVT) đã bị tạm đình chỉ chức vụ.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất

Ngày 7/11, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất EOS-01 và 9 vệ tinh của khách hàng quốc tế bằng tên lửa đẩy PSLV-C49. Đây là lần phóng đầu tiên của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) trong năm nay và là lần phóng thứ 51 của tên lửa đẩy PSLV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 8/11: Toàn cầu ghi nhận trên 50 triệu ca mắc COVID-19