Tin vắn thế giới ngày 31/3: Nga phong tỏa Moscow vô thời hạn nhằm đối phó Covid-19

Trâm Anh| 31/03/2020 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nga phong tỏa Moscow vô thời hạn nhằm đối phó Covid-19; Anh gấp rút mua thêm 15.000 máy thở; Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đa nòng “khổng lồ”; Liên quân quốc tế ở Iraq rút khỏi căn cứ Kirkuk... là những tin tức thế giới nổi bật.

Nga phong tỏa Moscow vô thời hạn nhằm đối phó Covid-19

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo, thành phố sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa vô thời hạn bắt đầu từ 30/3 cho đến khi có thông báo mới. Lệnh này áp dụng đối với tất cả cư dân ở thủ đô Moscow bất kể tuổi tác. Theo quyết định phong tỏa, người dân ở Moscow chỉ được phép ra khỏi nhà với các lý do cần thiết như tình huống khẩn cấp về y tế, làm việc khi không thể làm tại nhà, mua thực phẩm hoặc thuốc men gần nơi sinh sống, đi dạo trong bán kính 100m tính từ nơi ở hoặc đi đổ rác. Khi ra khỏi nhà, người dân phải chấp hành quy định giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét với người khác. Trường hợp ngoại lệ có thể được xem xét đối với các nhân viên trong các ngành dịch vụ quan trọng. Các hoạt động giao thông vận tải công cộng và tư nhân ra và vào thành phố vẫn được cho phép.

Giới chức thành phố sẽ triển khai hệ thống “giám sát thông minh” để giám sát việc thực thi lệnh hạn chế. Ngoài ra, Moscow cũng triển khai hệ thống mật khẩu đặc biệt để cấp phép cho người dân khi có nhu cầu ra khỏi nhà.

Tin vắn thế giới ngày 31/3: Nga phong tỏa Moscow vô thời hạn nhằm đối phó Covid-19

Quảng trường Đỏ ở Moscow

Thêm gần 200 người thiệt mạng, Anh gấp rút mua thêm 15.000 máy thở

Theo thông tin do chính phủ Anh đưa ra ngày 30/3, đơn đặt hàng sản xuất mới 10.000 máy thở được chính phủ nước này trao cho một nhóm các tập đoàn công nghiệp như Airbus, Rolls-Royce, BAE Systems cũng như một loạt các đội đua ô tô F1. Ngoài ra, một đơn hàng 5.000 máy thở khác được trao cho hãng Smiths. Trong tuần trước, chính phủ Anh cũng đã đặt hàng hãng Dyson gấp rút sản xuất 10.000 máy thở. Như vậy, với 8.000 máy thở hiện có trong hệ thống các bệnh viện tại Anh và 8 ngàn máy mới mua từ nước ngoài, nước Anh sẽ có tổng cộng 41.000 máy thở trong vòng 2 tháng tới.

Chính phủ Anh tự tin, các đơn hàng này sẽ giúp hệ thống y tế Anh đứng vững trước đại dịch Covid-19 vì theo tính toán, nước Anh có thể cần đến 30.000 máy thở trong giai đoạn dịch Covid-19 khốc liệt nhất, dự đoán sẽ đến trong 3-4 tuần nữa.

Mỹ điều trị những ca Covid-19 nặng bằng huyết tương của người bệnh đã được chữa khỏi

Tổng thống Trump ngày 29/3 cho biết, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng huyết tương của những bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chữa khỏi để điều trị cho những bệnh nhân nặng. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin FDA đã chấp thuận phương pháp trên đối với từng trường hợp bệnh nhân cụ thể trong tình trạng nguy kịch.

Theo FDA, mặc dù phương pháp này hứa hẹn mang lại kết quả, song chưa chứng minh được hiệu quả rõ ràng trong việc chống virus SARS-CoV-2, do đó vẫn cần chứng minh độ an toàn và hiệu quả của phương pháp này thông qua các thử nghiệm lâm sàng. Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ đang gấp rút đưa ra mọi công cụ để đẩy lùi dịch Covid-19, đồng thời bày tỏ hy vọng đến ngày 1/6 nước này sẽ bắt đầu phục hồi.

Khẩu trang N95 đã có thể tái sử dụng tại Mỹ

Nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm thuộc Đại học Duke, Mỹ đã tìm ra phương pháp khử trùng khẩu trang N95 để có thể tái sử dụng. Giám đốc danh dự của Văn phòng An toàn lao động và môi trường của Đại học Duke, ông Wayne Thomann cho biết, phương pháp tiêu diệt các chất gây ô nhiễm, vi khuẩn còn sót trên khẩu trang N95 đã được sử dụng để khử trùng các thiết bị trước đây.Khẩu trang sau khi được khử trùng có thể tái sử dụng từ 30-50 lần. Ngoài ra, đối với các bệnh nhân mắc Covid-19, nhóm nghiên cứu đang đánh giá lại tần suất sử dụng.

Theo ông Wayne Thomann, khẩu trang N95 hoàn toàn có thể chịu được quá trình khử nhiễm, không bị hư hại và khả năng bảo vệ sẽ không giảm. Việc sử dụng các khẩu trang khử trùng có thể giúp các bác sỹ an toàn hơn trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu: Virus corona mới có thể đã lây ở người hàng chục năm

SCMP dẫn kết quả một công trình nghiên cứu từ các chuyên gia Mỹ, Anh và Australia về quá khứ tiến hóa của virus corona mới (SARS-CoV-2), đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Medicine hôm 17/3, đặt ra giả thuyết rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã lây từ động vật sang người từ rất lâu trước khi nó lần đầu bị phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Mặc dù vẫn có thể có khả năng khác xảy ra, nhưng các nhà khoa học nói rằng SARS-CoV-2 dường như mang theo một đột biến đặc biệt không được tìm thấy ở các vật chủ động vật nhưng lại xuất hiện ở các ổ dịch quy mô nhỏ liên quan tới con người. Một thành viên nhóm nghiên cứu hôm 26/3 cho biết, virus đã dần đạt được khả năng lây lan từ người qua người và gây nên mầm bệnh nghiêm trọng, có thể gây chết người “do sự tiến hóa dần dần trong nhiều năm hoặc có thể là hàng thập niên”.

Tokyo ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao chưa từng có

Tokyo hôm nay 30/3 báo cáo thêm 68 người dương tính SARS-CoV-2 trong 173 ca nhiễm mới toàn quốc, nâng tổng số người nhiễm khắp Nhật Bản lên 1.866. Đây là mức tăng ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất tại Tokyo. Tokyo hiện ghi nhận 430 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trở thành khu vực có số người nhiễm cao nhất Nhật Bản.

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Tờ Asahi hôm nay dẫn nguồn thạo tin cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ cấm nhập cảnh với người nước ngoài đến từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và hầu hết các nước châu Âu hoặc từng đi qua những khu vực này trong 14 ngày. Nước này cũng có thể cấm đi lại với một số quốc gia Đông Nam Á và châu Phi.

Thế giới kề vai sát cánh chống dịch Covid-19 bằng sự hỗ trợ thiết thực

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khắp thế giới, sự đoàn kết giữa các nước đã được thể hiện bằng hành động thiết thực. Ngày 29/3, CH Czech viện trợ 20.000 bộ trang phục bảo hộ y tế và khẩu trang phòng chống Covid-19 cho Tây Ban Nha và Italy. Cuối tuần qua, Nga đã mang nhiều trang thiết bị và biệt phái chuyên gia đến giúp Italy chống dịch tại Bergamo, trong khi Trung Quốc sẽ hỗ trợ thiết lập 1 bệnh viện dã chiến tại Marche.

Ngày 28/3, EU đã cung cấp khoản viện trợ trị giá gần 280 triệu USD giúp Tunisia tăng cường y tế. Ngày 29/3, Quỹ Quốc tế Temasek (Singapore) đã trao tặng 10 máy trợ thở nhằm hỗ trợ Việt Nam. Trước đó, ngày 26/3, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Lào và Campuchia các trang thiết bị y tế cần thiết với trị giá 100.000 USD cho mỗi nước...

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đa nòng “khổng lồ”

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 30/3 cho biết, nước này đã thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng “siêu lớn” thành công. Trước đó, ngày 29/3, Triều Tiên phóng 2 tên lửa được cho là đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Đông về phía biển Nhật Bản. Chúng được cho là bay khoảng 230 km ở độ cao tối đa 30 km.

Theo hãng tin KCNA, động thái của Bình Nhưỡng nhằm kiểm tra các tính năng chiến lược và kỹ thuật của "bệ phóng tên lửa đa nòng khổng lồ". Nhà phân tích Kim Dong-yub tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông (Seoul), nói với AP: "Ông Kim muốn cho thấy mình vẫn lãnh đạo đất nước một cách bình thường giữa dịch bệnh. Các vụ thử vũ khí mới nhất chỉ nhằm mục đích đoàn kết nội bộ, không gây ra mối đe dọa cho bên ngoài".

Liên quân quốc tế ở Iraq rút khỏi căn cứ Kirkuk

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq mới đây đã tuyên bố rút lực lượng khỏi căn cứ Kirkuk ở miền Bắc nước này và bàn giao thiết bị cho lực lượng an ninh Iraq. Liên quân quốc tế cho biết, việc rút quân không liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự có binh lính Mỹ đồn trú trong thời gian gần đây. Liên quân quốc tế hiện cũng đang tạm ngừng tất cả các hoạt động ở Iraq, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Trước đó, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chính phủ nỗ lực loại bỏ các lực lượng nước ngoài ở nước này. Tuy nhiên, đại diện quân đội Mỹ khẳng định, vẫn duy trì lực lượng ở Iraq và chuẩn bị một chiến lược mới chống lại các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 31/3: Nga phong tỏa Moscow vô thời hạn nhằm đối phó Covid-19