Tin vắn thế giới ngày 28/3: Italy trải qua ngày tang tóc, 919 người tử vong

Trâm Anh| 28/03/2020 07:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Italy trải qua ngày tang tóc, 919 người tử vong; Anh, Mỹ cấp tập xây dựng nhà xác dã chiến; Mỹ - Trung hợp tác chống Covid-19; Afghanistan thành lập đoàn đàm phán trực tiếp với Taliban... là những tin tức thế giới nổi bật.

Italy trải qua ngày tang tóc, 919 người tử vong

Trong 24 giờ qua, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy xác nhận nước này có thêm 5.959 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc  COVID-19 lên 86.498 trường hợp. Như vậy, sau 5 tuần dịch bệnh bùng phát tại Italy, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt qua Trung Quốc, hiện ghi nhận 81.342 trường hợp theo số liệu cập nhật từ Đại học Johns Hopkins.

Cũng theo cơ quan trên, số ca tử vong do COVID-19 là 9.134 trường hợp, tăng 919 ca - con số tăng kỷ lục trong ngày kể từ khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh bắt đầu. Số bệnh nhân điều trị thành công là 10.950 trường hợp (tăng 589 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 26.029 ca nhập viện với các triệu chứng, 3.732 ca phải điều trị tích cực và 36.653 trường hợp cách ly tại nhà.

Tin vắn thế giới ngày 28/3: Italy trải qua ngày tang tóc, 919 người tử vong

Với 60 triệu dân, tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Italia là rất đáng lo ngại.

Mỹ - Trung hợp tác chống Covid-19

"Tôi hy vọng Washington sẽ có những hành động thiết thực để cải thiện quan hệ Trung - Mỹ và cả hai bên có thể tăng cường hợp tác để chống lại dịch bệnh", đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 27/3 dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập nói quan hệ Mỹ - Trung đang ở "thời điểm quan trọng", thêm rằng hợp tác sẽ giúp đôi bên cùng có lợi và là "lựa chọn đúng đắn nhất". Ông cũng cho biết một số tỉnh, thành phố và các công ty ở Trung Quốc cũng đã cung cấp vật tư y tế và hỗ trợ Mỹ chống Covid-19.

CCTV cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm nay, Chủ tịch Tập đã khẳng định Trung Quốc "muốn tiếp tục chia sẻ tất cả thông tin và kinh nghiệm với Mỹ". Ông Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về cuộc điện đàm, cho biết ông đã cùng Chủ tịch Tập thảo luận "rất chi tiết" về Covid-19. "Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về virus. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ và vô cùng tôn trọng nhau", ông Trump đăng trên Twitter.

Anh, Mỹ cấp tập xây dựng nhà xác dã chiến

Một nhà xác tạm thời đang được dựng lên ngay tại sân bay Birmingham, vùng Trung Tây nước Anh để  “chuẩn bị cho khả năng tăng mạnh số ca tử vong vì COVID-19”. Theo kênh Sky News (Anh), nhà xác tạm thời nói trên ban đầu có thể xử lý 1.500 ca tử vong, sau đó có thể mở rộng công suất lên 12.000 ca trong kịch bản xấu nhất.

Trong khi đó, New York dựng một nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan, nhằm ứng phó trong trường hợp số ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh. Nhà xác thành phố New York có sức chứa từ 800-900 thi thể cùng một thời điểm và hiện chưa quá tải, theo Worthy-Davis. Tuy nhiên, giới chức thành phố đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, khi số ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh. Worthy-Davis cho hay các lều và xe tải của nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue có thể chứa tối đa 3.600 thi thể, gấp nhiều lần nhà xác cố định.

Uzbekistan và Nam Phi ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Bộ Y tế Uzbekistan sáng 27/3 thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do Covid-19, trong khi đó tổng số ca nhiễm virus ở nước này là 83 người. Nhiều tỉnh, thành phố của nước này đã thực hiện phong tỏa. Chính phủ Uzbekistan hiện đóng cửa các đường biên giới, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, đồng thời thông báo tăng tiền thưởng cho các nhân viên y tế.

Sáng cùng ngày, giới chức Nam Phi cũng xác nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt con số 1.000, tăng đáng kể so với một ngày trước đó - chỉ 927 bệnh nhân. Đầu tuần qua, Nam Phi đã ban bố lệnh phong tỏa kéo dài 3 tuần trên toàn quốc (bắt đầu từ 0 giờ ngày 27/3) nhằm khống chế sự lây lan dịch bệnh.

Hàn Quốc cấp phép thử nghiệm lâm sàng 5 loại thuốc điều trị bệnh Covid-19

Cơ quan giám sát an toàn dược phẩm Hàn Quốc ngày 27/3 đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng 5 loại thuốc đang lưu hành để điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có thuốc Remdesivir điều trị căn bệnh Ebola, thuốc điều trị HIV/AIDS Kaletra và thuốc điều trị sốt rét Hydroxychloroquine.

Hiện Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đang phối hợp với Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc và Bộ Khoa học nước này hỗ trợ phát triển các pháp đồ điều trị phù hợp với các ca bệnh Covid-19. Tính tới ngày 27/3, Hàn Quốc có hơn 9.300 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 139 ca tử vong.

Singapore bỏ tù người cố tình đứng gần nhau

Chính phủ Singapore ngày 27/3 ra lệnh đóng cửa toàn bộ quán bar, rạp chiếu phim và cấm tổ chức những sự kiện đông người nhằm đối phó Covid-19. Một trong những biện pháp nhằm bảo đảm "cách biệt cộng đồng" là yêu cầu người dân đứng hoặc ngồi cách nhau trên một mét ở địa điểm công cộng. Người vi phạm có thể bị phạt 7.000 USD và phạt tù đến 6 tháng.

Singapore đang áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay chống Covid-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận 683 ca nhiễm SARS-CoV-2 và hai người tử vong. Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Lawrence Wong cho biết Singapore hiện đón khoảng 1.200 công dân từ Anh và Mỹ về nước mỗi ngày, trong khi 38.000 người đang phải tự cách ly bắt buộc.

Afghanistan thành lập đoàn đàm phán trực tiếp với Taliban

Ngày 27/3, Bộ Hòa bình Afghanistan thông báo, quốc gia này đã thành lập đoàn đàm phán trực tiếp với phiến quân Taliban để tìm cách tháo gỡ cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia này. Đoàn đàm phán gồm 21 thành viên, do ông Mohammad Masoom Stanikzai, cựu lãnh đạo cơ quan phản gián của Afghanistan, đứng đầu. Việc lựa chọn các thành viên được thực hiện sau các cuộc thảo luận và tham vấn toàn diện với mọi thành phần xã hội, trong đó có các đảng chính trị được giao nhiệm vụ đại diện cho Nhà nước Afghanistan trong đàm phán hòa bình với Taliban.

Hôm 29/2 vừa qua, Mỹ và Taliban đã đạt được thỏa thuận hòa bình giúp Mỹ chấm dứt chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài lâu nhất trong lịch sử và rút hàng ngàn binh lính quốc gia này từ Afghanistan về nước. Thỏa thuận này cũng mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan để đảm bảo quá trình thống nhất đất nước.

Kêu gọi thành lập chính phủ khẩn cấp tại Israel

Với 74 phiếu thuận và 18 phiếu chống, đối thủ chính trị của Thủ tướng Israel B.Netanyahu, lãnh đạo liên minh Xanh - Trắng B.Ganze ngày 26-3 đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước này. Ngay sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội B.Ganze kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết khẩn cấp, nhằm ứng phó dịch Covid-19 đang lan rộng tại Israel, với hơn 3.000 ca nhiễm bệnh.

Ðộng thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel chưa thành lập chính phủ mới, sau ba cuộc tổng tuyển cử từ tháng 4-2019 đến nay. Liên minh Xanh-Trắng của ông B.Ganze và đảng của Thủ tướng B. Netanyahu vẫn tiếp tục đàm phán. Hai bên đều nhấn mạnh, mọi dàn xếp nếu đạt được, chỉ mang tính tạm thời.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 28/3: Italy trải qua ngày tang tóc, 919 người tử vong