Tin vắn thế giới ngày 21/1:Tổng thống Nga Putin đệ trình những cải cách hiến pháp lên Duma

Trâm Anh| 21/01/2020 07:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Nga Putin đệ trình những cải cách hiến pháp lên Duma; Tổng thống Mỹ kêu gọi Thượng viện bác bỏ phiên luận tội... là những tin tức thế giới nổi bật.

Tổng thống Nga Putin đệ trình những cải cách hiến pháp lên Duma

Chưa đầy một tuần sau khi thông báo những đề xuất gây ra cơn bão chính trị ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đệ trình gói sửa đổi hiến pháp cho các nhà lập pháp.

Tin vắn thế giới ngày 21/1:Tổng thống Nga Putin đệ trình những cải cách hiến pháp lên Duma

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Dự luật đề xuất sẽ giảm quyền lực của tổng thống bằng cách chuyển một số quyền hạn cho quốc hội và các cơ quan liên bang bao gồm cả Hội đồng An ninh Quốc gia.

Những thay đổi hiến pháp sẽ biến Hội đồng An ninh Quốc gia từ một cơ quan tư vấn thành một cơ quan, có khả năng đứng đầu là ông Putin, định hình chính sách đối nội và đối ngoại cũng như phát triển kinh tế và xã hội, theo các sửa đổi.

Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin cho biết Ủy ban lập pháp của Duma Quốc gia sẽ thảo luận về gói dự luật vào ngày 21/1 và Hạ viện sẽ quyết định thời điểm tranh luận về các sửa đổi.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Thượng viện bác bỏ phiên luận tội

Các luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tranh luận rằng động thái luận tội đối với ông là một sản phẩm của một thủ tục gian lận của đảng Dân chủ và "phải bị bác bỏ" tại phiên luận tội ở Thượng viện mà dự kiến sẽ được tiến hành một cách trang trọng vào ngày 21/1.

Một văn bản hành chính tóm lược các chỉ dẫn về các thủ tục tại Thượng viện trước phiên tòa xét xử ông Trump đã kêu gọi Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát nhanh chóng tuyên bố trắng án đối với 2 điều khoản luận tội tổng thống do Hạ viện đang được đảng Dân chủ kiểm soát thông qua trước đó.

1% dân số thế giới sở hữu gấp đôi tổng tài sản của 90% còn lại

Báo cáo mới nhất tổ chức từ thiện toàn cầu Oxfam (Anh) công bố tuần trước tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos (Thụy Sĩ) cho thấy giới siêu giàu, 2.153 tỷ phú - chiếm 1% dân số thế giới, giàu gấp đôi gần 90% dân số còn lại - tương đương với 4,6 tỷ người. Oxfam nhận định, khoảng cách giữa người giàu và những người nghèo ngày càng được nới rộng hơn.

Oxfam khuyến nghị rằng cách để làm giảm sự bất bình đẳng giàu nghèo chính là việc tăng thuế. Nghiên cứu của Oxfam chỉ ra nếu tăng thêm 0,5% thuế của 1% thuộc nhóm siêu giàu, các chính phủ sẽ đủ ngân sách để tạo nên 117 triệu việc làm trong lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Tập Cận Bình lên tiếng về dịch viêm phổi lạ

Trong tuyên bố hiếm hoi liên quan tới dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh do chủng virus mới corona gây ra.

"Cuộc sống và sức khỏe của người dân phải được ưu tiên hàng đầu và cần kiên quyết ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này", ông Tập nói trong bài phát biểu trên kênh truyền hình CCTV ngày 20/1.

Tính đến 18h ngày 20/1 theo giờ địa phương, bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra tiếp tục có những diễn biến phức tạp và nguy hiểm khi số người nhiễm bệnh gia tăng nhanh chóng.

Idlib tiếp tục giao tranh dữ dội, hàng chục người đã thiệt mạng

Ngày 19/1, THX đưa tin, giao tranh dữ dội đang diễn ra giữa các lực lượng Chính phủ Syria và các tay súng nổi dậy tại tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này khiến hàng chục người thiệt mạng. Các cuộc đụng độ kéo dài tại một số nơi ở vùng nông thôn phía Nam và Đông Nam tỉnh Idlib.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có 24 binh sĩ thuộc quân đội Chính phủ Syria và 13 tay súng nổi dậy thiệt mạng. Trong khi đó cùng ngày, người đứng đầu Trung tâm hòa giải Syria của Nga cho biết, 10 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi đối phó với 2 vụ tấn công của phiến quân nhằm vào các địa điểm của lực lượng vũ trang Syria tại tỉnh Idlib.

Muốn bình thường hóa quan hệ với Anh, Nga phải chấm dứt "hành động gây bất ổn, đe dọa an ninh"

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/1 đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh về Libya diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc cần phải giải quyết các vấn đề an ninh tại Libya, Syria, Iraq và Iran.

Nhà lãnh đạo Anh cũng đã đề cập vụ tấn công hóa học năm 2018 nhằm vào một cựu điệp viên hai mang người Nga tại thành phố Salisbury mà Chính phủ Anh đổ lỗi cho Nga. Đồng thời, ông Johnson khẳng định sẽ không bình thường hóa quan hệ song phương cho tới khi Nga chấm dứt hoạt động gây bất ổn đe dọa tới Anh và các đồng minh, làm suy yếu sự an toàn của công dân nước Anh cũng như an ninh chung.

"Bom bão tuyết" hy hữu làm tê liệt thành phố của Canada

Một số khu vực tại các thành phố St John thuộc tỉnh Newfoundland và Labrador của Canada đã bị chôn vùi trong những lớp tuyết dày do hiện tượng tự nhiên “bom bão tuyết”. Chuyên gia khí tượng thủy văn Rob Carroll, cho biết trong ngày 18/1, tuyết đã rơi dày 76,2 cm ở St. John, phá kỷ lục tuyết rơi trong một ngày là 68,4 cm hồi năm 1999.

Chính quyền địa phương đã phải nhờ quân đội trợ giúp trong khi cư dân của thành phố phải đào hầm để ra khỏi những ngôi nhà bị tuyết chôn vùi chỉ trong một thời gian ngắn. Phía cảnh sát cho biết họ ghi nhận và đang tìm kiếm một trường hợp mất tích khi người này đi bộ ra khỏi nhà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 21/1:Tổng thống Nga Putin đệ trình những cải cách hiến pháp lên Duma