Tin vắn thế giới ngày 14/1: Tỷ phú Bloomberg quyết dồn hết tiền đánh bại ông Trump

Trâm Anh| 14/01/2020 07:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tỷ phú Bloomberg quyết dồn hết tiền đánh bại ông Trump; Mỹ dọa trừng​ phạt Trung Quốc nếu mua dầu của Iran... là những tin tức thế giới nổi bật.

Tỷ phú Bloomberg quyết dồn hết tiền đánh bại ông Trump

Tỷ phú Bloomberg tuyên bố sẵn sàng chi phần lớn tài sản ngăn ông Trump tái đắc cử tổng thống năm 2020. "Ưu tiên số một là loại Donald Trump. Tôi sẽ dồn hết gia sản để hất cẳng ông ta", ông Bloomberg nói. Trước đó, riêng trong tháng 11, ông Bloomberg đã chi cho chiến dịch nhiều hơn số tiền các ứng viên chính đảng Dân chủ chi ra trong cả năm 2019.

Tin vắn thế giới ngày 14/1: Tỷ phú Bloomberg quyết dồn hết tiền đánh bại ông Trump

Tỷ phú Bloomberg quyết dồn hết tiền đánh bại ông Trump

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một trong những ứng viên tổng thống hàng đầu của đảng Dân chủ, chỉ trích ông Bloomberg "bỏ tiền mua nền dân chủ Mỹ". Tuy nhiên, ông Bloomberg bác bỏ và cho rằng phát biểu của Warren "mang động cơ chính trị". Dù chi nhiều tiền song hiện vị tỷ phú này chỉ đang xếp thứ 5 trong các cuộc thăm dò toàn quốc.

Mỹ dọa trừng​ phạt Trung Quốc nếu mua dầu của Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết thông qua các biện pháp cấm vận, Washington đã “cắt đứt trên 95% doanh thu dầu mỏ của Iran”. Tuy nhiên, ông Mnuchin nói rằng giới chức Mỹ vẫn đang giải quyết vấn đề liên quan tới Trung Quốc, vì Bắc Kinh vẫn là đối tác quan trọng với sản lượng dầu chiếm một phần đáng kể trong hoạt động xuất khẩu dầu còn lại của Iran.

Bộ trưởng Mnuchin khẳng định mục tiêu của chính quyền Mỹ là cắt toàn bộ nguồn thu từ dầu mỏ của Iran để ngăn số tiền này được dùng vào các “hành vi xấu”.

Trung Quốc hiện vẫn là nước nhập khẩu dầu thô và dầu tinh luyện hàng đầu của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ bị trừng phạt giống như bất kỳ quốc gia nào khác nếu mua dầu của Iran.

Faceboo​k, Instagram xóa bài viết ủng hộ tướng Iran

 Facebook và Instagram đã xoá các bài viết ủng hộ tướng Iran Qassem Soleimani trên các mạng xã hội này.

Facebook, cũng là công ty sở hữu Instagram nói: "Chúng tôi hoạt động theo luật pháp Mỹ, đồng thời tuân thủ các chỉ định của chính phủ về những điều liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lãnh đạo của họ".

Hồi tháng 4/2019, Facebook từng đóng tài khoản Instagram của tướng Soleimani, Tư lệnh Đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, sau khi Mỹ tuyên bố lực lượng này là một tổ chức khủng bố.

Tổng T​ư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran bị điều trần vụ máy bay Ukraine

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Hossein Salami ra điều trần trước Quốc hội sau khi quân đội Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine.

Tại phiên họp, giống với tuyên bố trước đó của lực lượng phòng không Iran, tướng Hossein Salami thừa nhận, do nhầm lẫn mà chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine đã "vô tình" trở thành mục tiêu của một tên lửa tầm ngắn.

Lãnh đạo một số nước, bao gồm Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hoan nghênh bước đi này của phía Iran, song kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch.

Tổng thống Mỹ: “Việc đàm phán phụ thuộc vào Iran”

Sputnik ngày 13/1 dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho hay, Nhà Trắng sẽ không bao giờ có các điều khoản không chắc chắn và Mỹ đang ở vị thế không cần phải đàm phán, còn Iran, nếu muốn nói chuyện với Mỹ, trước hết phải “từ bỏ một thứ gì đó, ít nhất là để được hưởng đặc quyền tiến hành đàm phán”.

Trong khi đó, ông Trump cho hay, ông O'Brien cho rằng các lệnh trừng phạt và các cuộc biểu tình sẽ bóp nghẹt Iran và buộc Tehran phải đàm phán nhưng ông không quan tâm nếu Iran muốn đàm phán. “Việc đàm phán sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào họ, nhưng phải không sở hữu vũ khí hạt nhân và không sát hại người biểu tình", ông Trump nhấn mạnh.

Indonesia lại phát hiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của ở vùng biển Natuna gần Biển Đông

Truyền thông Indonesia ngày 12/1 cho biết, nước này tiếp tục phát hiện tàu Trung Quốc xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Jakarta tại vùng biển Natuna. Khi phát hiện 6 tàu hải cảnh cùng 1 tàu hải giám Trung Quốc hộ tống các tàu đánh cá đánh bắt cá bất hợp pháp, Indonesia đã điều động 3 tàu hải quân để đuổi các tàu cá nói trên ra khỏi EEZ của mình.

Tư lệnh Bộ chỉ huy khu vực phòng thủ hỗn hợp số I, Chuẩn Đô đốc Yudo Margono hôm 11/1 nhấn mạnh: "Nếu các tàu cá Trung Quốc vẫn tiếp tục vi phạm, chúng sẽ bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử tại tòa án…". Ông Margono đồng thời cho biết, Tổng thống Widodo đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng Indonesia có hành động mạnh mẽ chống lại những hành vi này.

Dân Philippines khốn khổ vì tro bụi dày đặc khi núi lửa Taal phun trào

Núi lửa Taal, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines, nằm trên hồ cùng tên, cách thủ đô Manila khoảng 65 km về phía nam, đã bất ngờ "thức giấc" sau hơn 43 năm. Núi lửa Taal phun cột khói bụi cao ngất vào ngày 12/1, đến sáng 13/1, bắt đầu phun trào nham thạch đỏ rực, đúng như cảnh báo của các chuyên gia.

Tro bụi núi lửa dày đặc đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân tại các khu vực gần núi lửa. Hôm qua (12/1), giới chức Philippines đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức khoảng 8.000 dân sống ở các khu vực gần núi lửa. Hôm nay, cảnh báo đối với núi lửa Taal đã nâng lên cấp độ 4 trong thang cảnh báo 5 cấp độ, tăng 1 cấp so với hôm qua.

Nữ hoàng Anh​ ủng hộ mong muốn “nghỉ việc” của Harry và Meghan

Nữ hoàng Anh Elizabeth II ngày 13/1 nói Buckingham “hoàn toàn ủng hộ mong muốn tạo cuộc sống mới của Harry và Meghan”, sau khi hai người tuyên bố rút lui khỏi vai trò hoàng gia.

Tuyên bố từ nữ hoàng 93 tuổi theo sau cuộc gặp đặc biệt ở dinh thự của bà tại Sandringham, có sự tham dự của các cháu trai bà, Harry và William, và Hoàng tử Charles, con trai bà. Meghan, đang ở Canada, được cho là đã họp qua điện thoại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 14/1: Tỷ phú Bloomberg quyết dồn hết tiền đánh bại ông Trump