Tin vắn thế giới ngày 13/7: Trên 13 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu

Bạch Dương| 13/07/2020 06:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên 13 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu; WHO ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục; Thái Lan sắp thử vaccine COVID-19 trên người; Hong Kong lo ngại tình hình dịch mất kiểm soát… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Thế giới vượt 13 triệu ca mắc COVID-19

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 13/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 13.022.313 ca, trong đó có 570.999 người thiệt mạng.

Các nước cũng ghi nhận 7.573.141 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 58.920 và 4.877.853 ca đang điều trị tích cực.

WHO ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục

Ngày 12/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày ở mức cao kỷ lục, với tổng cộng 230.370 ca trong vòng 24 giờ.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (55.680 ca), Ấn Độ (29.108 ca) và Brazil (23.869 ca); trong khi Brazil đứng đầu về số ca tử vong (với 608 người chết), tiếp theo là Ấn Độ  (500 ca) và Mỹ (368 ca).

Tin vắn thế giới ngày 13/7: Trên 13 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei họp trực tuyến với Quốc hội ngày 12/7, kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Oxfam: Khủng hoảng đói sau đại dịch có thể giết nhiều người hơn COVID-19

Một báo cáo của Oxfam cảnh báo cuộc khủng hoảng thiếu lương thực đã bị trầm trọng hơn bởi đại dịch có thể giết nhiều người mỗi ngày hơn chính dịch bệnh COVID-19. Oxfam cho biết, ước tính 12.000 người có thể chết đói mỗi ngày, liên quan đến COVID-19 vào cuối năm nay. Trong khi đó, theo số liệu của trường Đại học Johns Hopkins, ngày có nhiều người thiệt mạng nhất vì dịch COVID-19 là 17/5, khi có 8.890 người tử vong.

Thái Lan chuẩn bị thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 trên người

Ngày 12/7, một quan chức Thái Lan cho biết các nhà nghiên cứu nước này đang chuẩn bị cho các thử nghiệm vaccine phòng bệnh COVID-19 trên người vào tháng 11 tới, với mục tiêu có một loại vaccine sẵn sàng được đưa vào sử dụng trước cuối năm sau.

Theo Giám đốc chương trình phát triển vaccine thuộc trường Đại học Chulalongkorn tại Bangkok, Kiat Ruxrungtham, sau những kết quả đầy hứa hẹn trong các thuộc thử nghiệm trên động vật linh trưởng, bước tiếp theo là sản xuất các liều vắc-xin để phục vụ cho các cuộc thử nghiệm trên người. Các cơ sở sản xuất tại San Diego (Mỹ) và Vancouver (Canada) sẽ sản xuất khoảng 10.000 liều vắc-xin để thử nghiệm với khoảng 5.000 người.

Hong Kong lo ngại tình hình dịch mất kiểm soát

Chiều 12/7, Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận 38 ca mới mắc COVID-19, trong đó có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 13 ca không rõ nguồn lây. Tổng cộng, Hong Kong ghi nhận 1.469 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong.

Nhà chức trách Hong Kong hình dung tình hình có phần mất kiểm soát, nếu người dân tiếp tục buông lỏng các biện pháp phòng dịch thì dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh. Trên truyền thông xã hội, người đứng đầu chính quyền Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga bày tỏ lo ngại dịch bệnh đã lại trở nên nghiêm trọng trong những ngày gần đây.

Hàn Quốc siết chặt quy định nhập cảnh với một số nước

Theo hãng tin Yonhap ngày 12/7, kể từ đầu tuần tới, Hàn Quốc sẽ yêu cầu những khách nhập cảnh đến từ một số quốc gia bị đánh giá là rủi ro cao về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 phải có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khoảng 1/3 doanh nghiệp du lịch Thái Lan có nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn

Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) Chairat Trirattanajarasporn vừa khuyến cáo khoảng 1/3 doanh nghiệp du lịch ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ không còn thanh khoản để duy trì kinh doanh trong nửa cuối năm 2020.

Bắc Kinh nới lỏng hạn chế đi lại

Sau 5 ngày liên tiếp không phát hiện thêm ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tối 11/7 đã nới lỏng các hạn chế đi lại được áp đặt sau khi bùng phát ổ dịch tại khu chợ bán buôn Tân Phát Địa hồi đầu tháng 6.

Nam Phi: Nối lại lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

Tối 12/7 theo giờ địa phương, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramphosa tuyên bố nước này tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa cấp độ 3 song sẽ tăng cường một số biện pháp mạnh mẽ hơn bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này gần chạm mốc 300.000 người.

Đấu súng gây đổ máu tại biên giới Armenia- Azerbaijan 

Quân đội Armernia nổ súng tại biên giới với Azerbaijan ngày 12/7 và một vụ đụng độ gây thương vong cho cả hai bên đã xảy ra.

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Azerbaijan ra tuyên bố trên website chính thức: “Từ chiều 12/7, lực lượng vũ trang Armenia đã vi phạm lệnh ngừng bắn và nổ súng hướng về khu vực thuộc tỉnh Tovuz nằm ở biên giới hai nước, nhắm vào vị trí đóng quân của chúng tôi. Cả hai bên đều ghi nhận thương vong”.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ

Ngày 12/7, Trung Quốc đã nâng mức ứng khó khẩn cấp với lũ lụt lên cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó, do mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực trên cả nước.

Động đất làm rung chuyển thành phố Đường Sơn, Trung Quốc

Sáng 12/7, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đây là thành phố từng hứng chịu thảm họa động đất đi vào lịch sử hồi năm 1976 làm hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 13/7: Trên 13 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu