Tin vắn thế giới ngày 12/9: Thế giới vượt 225 triệu ca mắc COVID-19

Bạch Dương| 12/09/2021 07:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thế giới vượt 225 triệu ca mắc COVID-19; Mỹ dự định tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi; Taliban phong tỏa tài khoản ngân hàng của quan chức chính quyền cũ… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Thế giới vượt 225 triệu ca mắc COVID-19

Theo worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 439.000 ca bệnh COVID-19 và gần 7.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 225 triệu ca, trong đó trên 4,63 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 69.000 ca), Ấn Độ (31.211 ca) và Anh (29.547 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (796 ca), Mỹ (713 ca) và Mexico (699 ca).

a3-1631401939.jpg
Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 225 triệu ca, trong đó trên 4,63 triệu ca tử vong.

Thêm những nghiên cứu chứng minh vaccine giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống mức rất thấp

Mới đây, trang tin 444.hu của Hungary dẫn dữ liệu thống kê tính hiệu quả của các vaccine ở những người đã tiêm chủng tại nước này, cho thấy đây rõ ràng là "vũ khí" quan trọng giúp giảm mạnh số ca phải nhập viện hay tử vong vì COVID-19.

Theo dữ liệu phân tích sau ít nhất 3 tuần tiêm mũi đầu tiên, chỉ 0,2% người được tiêm mắc COVID-19, chỉ 0,05% phải nhập viện và 0,012% tử vong. Sau mũi tiêm thứ 2, khả năng bảo vệ được tăng mạnh hơn nhiều với chỉ 0,086% mắc COVID-19, chỉ 0,013 phải nhập viện và chỉ 0,003% tử vong vì căn bệnh này.

Mỹ dự định tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi

Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết giới chức y tế Mỹ cho rằng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer có thể được cho phép dùng cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào cuối tháng 10 tới.

Mốc thời gian này dựa trên kỳ vọng rằng Pfizer, hãng hợp tác phát triển vaccine phòng COVID-19 với BioNTech của Đức, sẽ có đủ dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng để được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho nhóm tuổi này vào cuối tháng 9.

Anh có thể sử dụng vaccine khác loại trong chương trình tiêm chủng tăng cường

Anh đang lên kế hoạch kết hợp vaccine khác loại trong chương trình tiêm vaccine tăng cường ngừa COVID-19, theo đó những người tiêm mũi thứ 3 sẽ được tiêm loại vaccine khác với 2 mũi đầu nhằm tạo nâng cao hiệu quả ngừa COVID-19.

Chương trình tiêm chủng của Anh phần lớn sử dụng vaccine của AstraZeneca. Một nghiên cứu của Đại học Oxford công bố hồi tháng 6 cho thấy những người được tiêm 2 mũi đầu vaccine của AstraZeneca và tiêm mũi thứ 3 bằng vaccine của Pfizer có mức kháng thể cao gấp 9 lần so với những người chỉ tiêm 2 mũi vaccine của AstraZeneca.

Nam Phi cho phép sử dụng vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 12 trở lên

Cơ quan quản lý dược phẩm của Nam Phi ngày 11/9 đã cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, mở đường cho Chính phủ Nam Phi tiến hành tiêm chủng loại vaccine này cho thiếu niên.

Cơ quan quản lý các sản phẩm y tế Nam Phi (SAHPRA) cho biết quyết định trên được đưa ra sau quá trình đánh giá các thông tin cập nhật về an toàn và hiệu quả của loại vaccine này được trình lên hồi tháng 3 năm nay.

pfizer.jpg
Nam Phi cho phép sử dụng vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 12 trở lên

Indonesia thừa nhận khó khăn trong tìm kiếm nguồn vaccine

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 11/9 cho biết những nỗ lực của Chính phủ Indonesia để tìm kiếm vaccine ngừa COVID-19 không phải là vấn đề dễ dàng vì nguồn cung không tương xứng với nhu cầu cao từ các quốc gia khác nhau.

Ngoại trưởng Retno cho biết nhu cầu đối với vaccine ngừa COVID-19 lớn hơn nhiều so với số vaccine có sẵn hiện nay. Mặt khác, vẫn còn có chính sách từ các quốc gia cản trở việc cung cấp vaccine như hạn chế xuất khẩu.

Singapore điều chỉnh quy định về điều trị người mắc COVID-19 tại nhà

Chính phủ Singapore đã điều chỉnh một số quy định đối với việc điều trị người mắc COVID-19 tại nhà và thời gian cách ly bắt buộc.

Tờ Straits Times ngày 10/9 cho biết đây là một trong những biện pháp được thực hiện để đảm bảo hệ thống y tế Singapore có thể xử lý được số ca mắc mới COVID-19 tăng trong những tuần gần đây.

Thái Lan duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm đến cuối tháng 9

Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã quyết định duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm từ 9h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau tại các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm chịu sự kiểm soát chặt chẽ và tối đa đến ít nhất cuối tháng này.

Afghanistan: Taliban phong tỏa tài khoản ngân hàng của quan chức chính quyền cũ

Ngày 10/9, thành viên Ủy ban Văn hóa của Taliban, Inammul Samangani, thông báo Bộ Tài chính Afghanistan đã ra lệnh cho tất cả các ngân hàng nước này, bao gồm cả ngân hàng nước ngoài, phong tỏa tài khoản của các quan chức thuộc chính quyền cũ cũng như những đại diện cấp cao trong quân đội nước này.

Theo thông báo, Taliban cũng yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin về lượng tiền trong tài khoản của các cựu quan chức này. Đặc biệt, những đối tượng thuộc diện này là các cựu bộ trưởng, nghị sĩ, thống đốc, thị trưởng và các chính trị gia khác, cũng như các tướng lĩnh cấp cao.

Pakistan nối lại các chuyến bay thương mại tới Kabul, Afghanistan

Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) sẽ nối lại các chuyến bay từ Islamabad tới Kabul (Afghanistan) vào tuần tới. Đây sẽ là chuyến bay thương mại dịch vụ nước ngoài đầu tiên kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng trước.

Sập nhà do nổ khí gas tại Nga khiến 9 người thương vong

Ba người đã thiệt mang, trong đó có một bé gái 11 tuổi sau khi xảy ra vụ nổ khí gas ngày 11/9 làm sập một phần ngôi nhà 2 tầng tại một ngôi làng ở Solidarnost, cách thủ đô Moscow 400 km về phía Nam.

Uỷ ban điều tra tại địa phương xác nhận ngôi nhà bị sập do nổ khí gas. Các nhà điều tra đang mở cuộc điều tra hình sự về việc cung cấp dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Trung Quốc: 13 người thương vong trong vụ nổ, hỏa hoạn do rò rỉ khí hóa lỏng

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết 8 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ và hỏa hoạn do rò rỉ khí hóa lỏng ngày 11/9 tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 12/9: Thế giới vượt 225 triệu ca mắc COVID-19