Tin tức xét xử ngày 4/1: Dính án vì…bắt kẻ trộm

Đoàn Nga(TH)| 04/01/2016 20:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 4/1: Dính án vì…bắt kẻ trộm; Lãnh án vì “gạ tình” bé gái; Đi tù vì đánh nhân viên Quản lý đô thị; Vận chuyển ma túy để kiếm tiền chữa bệnh.

Lãnh án vì “gạ tình” bé gái

Ngày 4/1, TAND huyện Châu Thàn, tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Quyền, 47 tuổi (ở huyện Châu Thành) 2 năm tù; Lê Văn Trường, 43 tuổi (ở huyện Châu Thành) 2 năm 6 tháng và Trần Quốc Nam, 38 tuổi, 3 năm tù cùng về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo truy tố, từ tháng 12/2014 đến tháng 4/2015, cháu T. (sinh ngày 18-9-2000) đi bán vé số dạo nên quen biết với Quyền, Trường và Nam. Lợi dụng sự quen biết, Quyền, Trường, Nam đã nhiều lần giao cấu với cháu T., sau đó mua vé số và cho cháu T. tiền.

Dính án vì…bắt kẻ trộm

Ngày 4/11, TAND tỉnh Bến Tre đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Văn Trình (ngụ xã Vĩnh Bình, Chợ Lách) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Tin tức xét xử ngày 4/1: Dính án vì…bắt kẻ trộm

Bị cáo Nguyễn Văn Trình tại phiên xét xử

Theo truy tố, bị cáo Trình và cha đã bắt được kẻ trộm tại tiệm tạp hóa của gia đình sau đó trói kẻ trộm lại và có đánh vài cái để tra hỏi. Sau đó, anh này bị bắt giữ và khởi tố.

Đi tù vì đánh nhân viên Quản lý đô thị

TAND TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Hồ Viết Mười, 49 tuổi(ở 44/47 Biệt Thự, Nha Trang) 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo truy tố, khoảng 10h ngày 5/12/2014, Tổ công tác thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang phát tờ cam kết cho các hộ cam kết kinh doanh đúng quy định pháp luật, đồng thời nhắc nhở các hộ vi phạm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Phát hiện thấy Mười có vi phạm, tổ công tác nhắc nhở nên hai bên xảy ra cãi vã, Mười rút thanh gỗ ra đe dọa rồi đánh vào tay một người trong tổ công tác.

Vận chuyển ma túy để kiếm tiền chữa bệnh

Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Thắng, 49 tuổi (ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù và Bùi Ngọc Thắng, 42 tuổi (ở phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 19 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Xem tiếp tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 4/1: Dính án vì…bắt kẻ trộm