Tin tức xét xử ngày 25/2: Sợ mất đất, con gái thiêu chết mẹ

Đoàn Nga(TH)| 25/02/2016 20:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 25/2: Sợ mất đất, con gái thiêu chết mẹ; Biến thành kẻ giết người vì không tham gia hát karaoke; Phi dao trúng tim vợ vì bị đâm chém, mắng chửi...

Biến thành kẻ giết người vì không tham gia hát karaoke

Ngày 25/2, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường, 21 tuổi (ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) 5 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Khoảng 19h ngày 7/10/2015, khi đang ngồi uống bia cùng bạn thì anh Nguyễn Văn Sơn (chú họ của Cường) tới mời đi hát mừng sinh nhật mình. Do không có xe nên Cường quay về phòng trọ. Một lát sau Sơn về và trách cứ Cường coi thường mình khiến hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, Sơn xông vào đánh Cường. Bị đánh đau, Cường vớ ống tuýp sắt ở góc nhà đập mạnh vào đầu chú khiến nạn nhân tử vong sau đó một ngày.

Phi dao trúng tim vợ vì bị đâm chém, mắng chửi

Ngày 25/2, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Trần Tiến Thắng, 38 tuổi (ở quận Bình Tân) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, sáng ngày 11/2/2014, khi chuẩn bị đi làm thì giữa Thắng và vợ là chị Phạm Thị Minh Tâm xảy ra mâu thuẫn. Chị Tâm chạy vào bếp lấy dao đâm vào bụng và ngực chồng rồi bỏ chạy. Thắng liền vớ con dao trong bếp đuổi theo vợ thì được mọi người can ngăn nên anh ta dừng lại. Khi chị Tâm thấy Thắng dừng lại nói chuyện với hàng xóm, chị này tiếp tục chửi chồng. Tức giận, Thắng phóng thẳng con dao trúng vào ngực trái chị Tâm khiến chị này ngã gục xuống đất và tử vong.

Sợ mất đất, con gái thiêu chết mẹ

Ngày 25/2, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên tăng án bị cáo Thạch Thị Soi, 49 tuổi (ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) từ 18 năm tù lên 20 năm tù về tội “Giết người”.

Tin tức xét xử ngày 25/2: Sợ mất đất, con gái thiêu chết mẹ

Bị cáo Thạch Thị Soi tại phiên xét xử

Theo bản án sơ thẩm, bà Lý Thị Nho (mẹ ruột của Soi) được con trai chở đến nhà cháu chồng ở huyện Tam Bình chơi. Do nhà cháu chật, bà Nho đã sang nhà em dâu bà Thạch Thị Phe (cũng là mẹ nuôi bị cáo) để ở nhờ. Cho rằng việc bà Nho đến nhằm mục đích muốn giành đất và tiền cấp dưỡng mẹ liệt sĩ với mình nên Soi nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết bà Nho.

Khoảng 0h20 ngày 6/4/2015, thấy bà Nho đang ngủ, Soi tưới xăng lên giường rồi bật lửa đốt, thiêu chết bà Nho.

Đòi nợ hộ, lĩnh án 4 năm tù

Ngày 25/2, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo kêu oan nhưng giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Thủy từ 8 năm xuống 4 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, ông Phạm Văn Long phải trả cho bà Huỳnh Thị Thu Thiện số tiền 800 triệu đồng theo quyết định của TAND tỉnh Bình Dương. Nhưng ông Long không chịu thi hành.

Bà Thiện đã nhờ Thủy đòi hộ.  Sau đó, Thủy nhiều lần tìm gặp, đe dọa ông Long để đòi lại tiền và bị Công an huyện Dầu Tiếng bắt quả tang trong một lần đe dọa ông Long đòi nợ. Cạnh đó, ông Long nộp cho công an điều tra 1 đĩa CD ghi âm nội dung những cuộc điện thoại thể hiện những lời lẽ Thuỷ đe doạ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 25/2: Sợ mất đất, con gái thiêu chết mẹ