Tin tức xét xử ngày 24/11: Cậu bé bị chủ đánh dã man được tại ngoại

Đoàn Nga(TH)| 24/11/2015 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 24/11: Gặp vợ không được, xách dao chém chết anh, em vợ; Tạt a xít vào đoàn cưỡng chế để phản đối; Cậu bé bị chủ đánh dã man được tại ngoại; Chú hai lần hại đời cháu...

Tạt a xít vào đoàn cưỡng chế để phản đối

Ngày 24/11, TAND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn M.T.T, 15 năm (ngụ phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) 4 năm 6 tháng về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo truy tố, ngày 14/4, đoàn cưỡng chế huyện Thạnh Hóa đến nhà ông Nguyễn Trung Can (ngụ ở khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa) vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện về giải tỏa đất làm dự án bờ kè. Tuy nhiên, ông Can và hơn chục thành viên trong gia đình đã cố thủ trong nhà, sử dụng chai xăng, bình gas, dao, kéo, axít, gậy, búa chống trả lại đoàn vận động cưỡng chế. T. (con trai ông Can) đã dùng ca đựng axít tạt vào người đang thi hành công vụ làm ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Công an xã Thạnh An bị bỏng (thương tích 35%).

Cậu bé bị chủ đánh dã man được tại ngoại

Ngày 24/11, Viện KSND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Hoàng Anh, 19 tuổi (thường gọi Hào Anh, thường trú tỉnh Cà Mau) để chờ kết quả giám định tâm thần pháp y với Hào Anh.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng ra quyết định cho Hào Anh tại ngoại. Hào Anh là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào giữa tháng 5/2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Tin tức xét xử ngày 24/11: Cậu bé bị chủ đánh dã man được tại ngoại

Hào Anh tại phiên xét xử

Phiên xử sơ thẩm sáng 23/10, TAND huyện Đơn Dương đã tuyên trả hồ sơ, đồng thời đề nghị Viện KSND huyện Dớn Dương giám định tâm thần pháp y với Hào Anh để bổ túc hồ sơ vụ án.

Hiện, vẫn chưa có kết quả giám định tâm thần pháp y đối với Hào Anh, nhưng do đã hết thời hạn tạm giam nên viện Kiểm sát ra quyết định không tiếp tục giam giữ Hào Anh, nếu có tình tiết mới sẽ phục hồi điều tra.

Gặp vợ không được, xách dao chém chết anh, em vợ

Ngày mai (25/11), TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án vụ đột nhập nhà vợ gây thảm sát đối với Trần Xuân Vinh, 32 tuổi (trú tại TP Huế). Trong quá trình chung sống giữa Vinh và vợ là chị Huỳnh Thị Lành thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Vinh vướng vào cờ bạc.

Sau đó, chị Lành về nhà mẹ đẻ sinh sống. Nhiều lần tìm gặp vợ không được, ngày 24/6, Vinh đi mua dao, thuốc trừ sâu, dây nhựa… Đến 3h sáng ngày 25/6, anh ta đột nhập vào nhà vợ, dùng dao đâm chết em và anh vợ.

Lĩnh án vì “ma men

Ngày 24/11, TAND huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáng, 20 tuổi (ngụ xã Tân Bình) 4 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, chiều 27/6, trên tuyến lộ nông thôn thuộc ấp Tân Thạnh (xã Tân Long), xe môtô do Sáng điều khiển đã tông vào xe môtô do ông Đinh Văn Rê (72 tuổi) chở vợ là bà Đỗ Thị Tây ngồi phía sau. Cú va chạm, khiến vợ chồng ông Rê té ngã xuống đường, bị thương nặng. Đến ngày 3/7, ông Rê tử vong tại bệnh viện.

Sáng gây tai nạn trong tình trạng say xỉn và không có giấy phép lái xe.

Chú hai lần hại đời cháu

Ngày 24/11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 18 năm xuống còn 16 năm tù cho bị cáo Nguyễn Đức Hà, 34 tuổi (Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang) từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 24/11: Cậu bé bị chủ đánh dã man được tại ngoại