Tin tức xét xử ngày 12/11: Bị chủ nhà bắt quả tang, tên trộm đâm chết hai người

Đoàn Nga| 12/11/2015 20:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 12/11: Bị chủ nhà bắt quả tang, tên trộm đâm chết hai người; Làm giả hàng chục nghìn vé số để chiếm đoạt tiền; Thầy dạy võ hại đời học trò; Tranh chấp đất, anh đâm chết em ruột.

Làm giả hàng chục nghìn vé số để chiếm đoạt tiền

Ngày 12/11, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Ngô Ngọc Hiền, 51 tuổi (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn) 30 tháng tù; Nguyễn Thị Hồng Minh, 36 tuổi (nguyên giáo viên trường Đại học Duy Tân, kiêm kế toán công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Ngô Lê Ngọc Hoàng, (22 tuổi, sinh viên Đại học Duy Tân, con trai của Hiền) 11 tháng 4 ngày, cùng về tội  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, Công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn của Hiền là đại lý cấp 1 của 12 công ty xổ số kiến thiết ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên nên Hiền phát hiện thấy có sự thiếu kiểm tra của các công ty xổ số kiến thiết mỗi khi đại lý trả vé tồn dư không bán hết vào cuối ngày, nên nảy sinh ý định làm vé giả chiếm đoạt tiền. Hiền liền sử dụng máy scan sao chụp lại tờ vé số, sau đó dùng phần mềm photoshop phối màu, chỉnh sửa kích cỡ giống như tờ vé số thật rồi dùng máy in ra.

Cuối giờ chiều mỗi ngày, khi các đại lý cấp 2 do Hiền quản lý đến trả lại vé số không bán được (cùng với số tiền tương ứng với số vé đã bán), Hiền trộn vé giả vào rồi mang đến các văn phòng đại diện của 12 công ty xổ số kiến thiết trả, chiếm đoạt tiền từ những vé đã bán được trên thực tế.

Sau đó, Hiền đã lôi kéo Minh và con trai tham gia vào việc làm giả vé số để chiếm đoạt tiền của các công ty sổ số.

Thầy dạy võ hại đời học trò

Ngày 12/11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Như Ý, 23 tuổi (ngụ ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo truy tố, khoảng 17 giờ 45 ngày 3/7, trên đường đến trường Tiểu học “B” Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới để dạy võ Taekwondo, Ý gặp Nguyễn Tuấn Anh (bạn của Ý) mời uống rượu, nên uống khoảng 3-4 ly. Sau khi cho các học viên khởi động bài quyền, Ý bảo T. đi cùng mình đến kho chứa dụng cụ tập luyện ở ấp Tấn Phước (xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) lấy áo giáp mang về sân tập.

Khi đến nơi, Ý nảy sinh ý định xấu, nên bảo T. cởi quần ra, tập động tác xoạc hai chân dang ngang cho thẳng, rồi Ý đè T. nằm ngửa trên nệm (dùng để tập võ) thực hiện giao cấu.

Khi về nhà, thấy bộ phận sinh dục bị chảy máu, nên T. kể lại sự việc cho mẹ đẻ là chị Bùi Thị Kim Xuyến, gia đình đã trình báo Công an xã Tấn Mỹ, ngay sau đó Ý bị bắt giữ.

Bị chủ nhà bắt quả tang, tên trộm đâm chết hai người

Dự kiến ngày 17/11, TAND tỉnh Quảng Trị sẽ xét xử sơ thẩm lưu động Hồ Chí Bảo (ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” tại hội trường Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hướng Hóa.

Theo truy tố, ngày 7/8, Bảo đột nhập vào nhà bà Hồ Thị Tý (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) để trộm cắp tài sản. Trong lúc đang lục lọi đồ đạc, Bảo bị bà Tý phát hiện nên đã lao tới khống chế, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cha chồng bà Tý chứng kiến sự việc chạy tới can thiệp cũng bị Bảo đâm chết.

Tin tức xét xử ngày 12/11: Bị chủ nhà bắt quả tang, tên trộm đâm chết hai người

Hồ Chí Bảo khi vừa gây án

Gây án xong, Bảo lấy đi hai sợi dây chuyền vàng, nhẫn vàng và 46 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát về nhà bạn gái. Sau đó Bảo được bạn gái đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa băng bó vết thương ở tay trong lúc giằng co với các nạn nhân. Do nghi ngờ, bác sĩ và kíp trực của bệnh viện đã gọi điện thoại báo cho cơ quan công an. Gần 18 giờ cùng ngày, Bảo đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Tranh chấp đất, anh đâm chết em ruột

TAND tỉnh Bến Tre vừa tuyên phạt Trương Văn Hùng, 4 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai của cha mẹ cho nên tối 26/6, sau khi uống rượu, Hùng với người em ruột là Trương Văn Phúc xảy ra cự cãi.

Hùng cầm con dao yếm và con dao chét đứng trước nhà Phúc chửi bới, thách thức nhưng thấy Phúc không ra nên mới bỏ về. Tưởng đã êm xuôi thì ngay sau đó, Phúc cầm con dao chét đi đường tắt với ý định chặn đường để chém Hùng. Khi tới ngay trước cửa nhà mẹ ruột, Phúc dùng dao chém trúng vai phải và hông phải của Hùng. Hùng xông vào chém Phúc. Sau đó cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng Phúc đã tử vong do vết thương quá nặng, còn Hùng bị thương tật 11%.

Một loạt cán bộ Bệnh viện Nội tiết lĩnh án

Ngày 12/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Phong, 57 tuổi (ở quận Đống Đa, cựu Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nội tiết Trung ương) 30 tháng tù treo; Mai Anh Tuấn (44 tuổi), Nguyễn Quốc Việt (42 tuổi) – đều là cựu Phó Phòng chỉ đạo tuyến cùng lĩnh 24 tháng tù treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ba bị cáo khác lĩnh từ 18 tháng - 36 tháng tù treo.

Theo truy tố, Trung tâm của Phong được giao nhiệm vụ tập huấn Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Phong đã chỉ đạo cấp dưới làm trái công vụ để vụ lợi, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 12/11: Bị chủ nhà bắt quả tang, tên trộm đâm chết hai người