Tin tức xét xử ngày 11/11: Xông vào trụ sở để đánh cảnh sát

Đoàn Nga(TH)| 11/11/2015 20:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 11/11: Xông vào trụ sở để đánh cảnh sát; “Tập đoàn” M88 hầu tòa; Đâm chết bạn cùng phòng vì nhắc nhở không nghe; Đánh thuốc mê, cướp tài sản của tình già; Dùng thẻ giả rút tiền, người nước ngoài lĩnh án.

Xông vào hẳn trụ sở để đánh cảnh sát

Ngày 11/11, TAND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) đã tuyên phạt Lê Đức Minh, 25 tuổi (trú phường Thủy Dương, Hương Thủy) 26 tháng tù và Lê Bá Thảo, 26 tuổi (trú phường Thủy Dương) 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tin tức xét xử ngày 11/11: Xông vào trụ sở để đánh cảnh sát

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Theo truy tố, sau khi gọi điện chửi bới anh Nguyễn Văn Chinh (cán bộ trực ban Công an phường Thủy Dương), Minh cùng Thảo phóng xe tới trụ sở chửi bới lực lượng công an phường. Khi thiếu tá Trần Văn Quang, Phó Công an phường ra yêu cầu Minh vào trụ sở để giải quyết.

Tuy nhiên, anh ta không nghe mà còn xông vào hành hung vị thiếu tá cùng cán bộ Chinh và chiến sỹ Dương Văn Ngọc khiến cả 3 bị thương phải đi cấp cứu. Trong khi xảy ra sự việc, Thảo cầm điện thoại quay lại mọi diễn biến, sau đó cùng Minh bỏ chạy nhưng bị bắt giữ.

“Tập đoàn” M88 hầu tòa

Ngày 11/11, TAND TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc qua trang mạng M88.com. Trong vụ án này, có 44 bị cáo phải ra hầu toà, đối tượng cầm đầu vụ án Trần Hầu Chí đã bỏ trốn.

Theo truy tố, M88.com là trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài. Những kẻ cầm đầu đã móc nối với Chí làm đại diện cho M88 tại Việt Nam và lập trang web có giao diện bằng tiếng Việt. Thông qua con trai Trần Long Thạnh, Trần Quốc Khôi và nhiều chân rết khác, Chí đã thuê mở tài khoản ngân hàng làm kênh chuyển tiền cá độ.

Được bố chỉ đạo, Thạnh lập 3 tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền đánh bạc cho M88. Ngoài ra, anh ta còn thu gom tiền đánh bạc từ các đầu mối do Khôi và đồng phạm khác quản lý. Từ năm 2013-2014, tài khoản của Thạnh nhận và chuyển hàng chục tỷ đồng cho M88 theo yêu cầu của Chí.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua các đầu mối, Chí đã thuê tổng cộng 22 tài khoản ngân hàng chuyển tiền cho M88, trong đó có 15 tài khoản được sử dụng để trung chuyển 644 tỷ đồng và các bị cáo hưởng lợi từ mỗi tài khoản.

Đâm chết bạn cùng phòng vì nhắc nhở không nghe

Ngày 11.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Võ Tuấn Anh, 21 tuổi (trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà), 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 1h sáng ngày 23/5, sau khi nhậu xong, Phan Đình Lý rủ bạn về phòng trọ ở công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đánh bài.

Thấy nhóm anh Lý nói chuyện to tiếng, Tuấn Anh trọ cùng phòng Lý đã lên tiếng nhắc nhở, không những không nghe bạn, Lý mắng lại và lấy ấm nước đánh vào người Tuấn Anh và hai người khác. Bực mình, Anh liền cầm dao thái thịt đâm Lý vào đùi trái khiến anh này mất máu cấp dẫn tới tử vong.

Đánh thuốc mê, cướp tài sản của tình già

Ngày 11/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Thới Thị Ngọc Linh, 42 tuổi (ở xã Ninh An, TX Ninh Hòa) 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp với mức án 6 năm tù trước đó cũng về tội danh này buộc phải chấp hành là 13 năm tù.

Theo hồ sơ, khi đang được tại ngoại để nuôi con nhỏ, Linh này vẫn tiếp tục quay lại đường cũ. Có quan hệ tình cảm với ông Trương Út, 72 tuổi, biết ông này có tài sản chị ta nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ngày 16/9/2012, trên đường đi Nha Trang, cả hai ghé vào nhà nghỉ ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa để quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc ông Út không để ý, Linh lén bỏ 2 viên thuốc ngủ vào lon nước yến rồi đưa cho người tình uống. Khi ông lão ngủ say, Linh đã cuỗm đi 220 nghìn đồng và chiếc xe gắn máy của nạn nhân.

Dùng thẻ giả rút tiền, người nước ngoài lĩnh án

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Asadchikh Serhiy, 30 tuổi (quốc tịch Ukraina), 3 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, khi đang tham quan phố cổ, Asadchikh Serhiy đã nhặt được ba lô chứa gần 400 chiếc thẻ ATM giả kèm mật khẩu, anh ta liền mang tới các cây ATM rút tiền. Tổng số tiền Asadchikh Serhiy rút của các ngân hàng lên đến hơn 132 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 11/11: Xông vào trụ sở để đánh cảnh sát