Tin tức xét xử ngày 10/12: Gạ chơi “cảm giác mạnh”, gái mại dâm siết cổ khách làng chơi

Đoàn Nga(TH)| 10/12/2015 21:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 10/12: Gạ chơi “cảm giác mạnh”, gái mại dâm siết cổ khách làng chơi; Vô cơ xách búa đập chết 3 người hàng xóm; Anh trai giết em vì mâu thuẫn nhỏ; Dỡ ngói, chích điện hàng xóm...

Vô cơ xách búa đập chết 3 người hàng xóm

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hang, 38 tuổi (ở thôn Nà Luộc, xã Hồng Phòng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) chung thân về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 7h ngày 24/1, sau khi thắp hương cho mẹ Hang cầm búa đinh đi tìm một số người để “hỏi tội”. Nạn nhân đầu tiên mà Hang tìm đến là ông Nông Văn Cắm. Vừa thấy nạn nhân, Hàng dùng búa đập liên tiếp vào đầu khiến ông Cắm tử vong. Trên đường bỏ chạy, Hang gặp ông Hán nên “tiện tay” đập chết ông Hang. Tiếp đó, Hang chạy tới nhà anh Nông Văn Nhen, đập chết nốt anh này.

Trong quá trình thu lý vụ án, cơ quan điều tra xác định Hang có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y và được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Anh trai giết em vì mâu thuẫn nhỏ

Ngày 10/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tuyên phạt Bùi Đức Đồng, 37 tuổi (ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 22h ngày 24/6/2015, Đồng xuống ghe cá bơm nước thì gặp em trai là Bùi Đức Đạt, 35 tuổi, đang ngồi uống rượu. Sau đó, giữa hai anh em xảy ra cãi vã và xông vào đánh nhau.

Anh Đạt lấy cây kéo đâm Đồng nhưng Đồng đỡ được và cây kéo rơi xuống sàn. Đang cơn tức giận, Đồng nhặt cây kéo và đâm một nhát trúng vào cổ Đạt. Cú đâm khiến Đạt tử vong trên đường đưa vào bệnh viện.

Gạ chơi “cảm giác mạnh”, gái mại dâm siết cổ khách làng chơi

Sáng 10/12, TAND TP.HCM xét phiên sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Thị Lượm, 20 tuổi (ngụ Bến Tre) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản"; Nguyễn Thị Minh Tâm, 30 tuổi (ngụ quận 8, TP  HCM) 2 năm về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo truy tố, Khoảng 1h ngày 27/11/2014, sau cuộc nhậu, anh Trần Hữu Hoàng, đến gặp Lượm hỏi mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả, cả hai đưa nhau vào nhà nghỉ. Có ý định trộm tài sản của khách, Lượm giục anh Hoàng vào tắm để lục quần áo tìm tài sản nhưng anh này không tắm mà muốn quan hệ luôn.

Tin tức xét xử ngày 10/12: Gạ chơi “cảm giác mạnh”, gái mại dâm siết cổ khách làng chơi

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Lượm liền nảy sinh ý định giết Hoàng để cướp, nên rút dây vải trên áo khoác của mình và gợi ý khách chơi trò "cảm giác mạnh". Lượm nói Hoàng nằm ngửa ra giường rồi đè lên, dùng dây vải siết cổ.

Nạn nhân vùng vẫy chống cự một lúc rồi lịm dần. Lượm buông tay ra rồi giật dây điện đèn ngủ chích vào người đến khi Hoàng tử vong.

Gây án xong, ả lấy 1 triệu cùng điện thoại của nạn nhân rồi gọi điện cho Tâm đến đón, nói vừa trộm được điện thoại của khách. Cô ta cho Tâm điện thoại cướp được và 600.000 đồng.

Biến khách hàng thành con nợ để chiếm đoạt tiền công ty

Ngày 10/12, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chế Linh, 24 tuổi (ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 7 năm tù và Phạm Thị Diễm My, 24 tuổi (ngụ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang) 3 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh là nhân viên hỗ trợ kinh doanh Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam (có trụ sở tại quận Ninh Kiều) nên được giao nhiệm vụ phụ trách thu thập thông tin khách hàng, lập hợp đồng tín dụng trả góp vay vốn công ty để mua hàng. Khách hành đến nộp hồ sơ vay tiền, Linh yêu cầu phô tô CMND, hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe rồi hẹn thời gian chờ làm thủ tục.

Sau đó, anh ta thông báo với khách là hồ sơ không hợp lệ rồi dùng những bộ hồ sơ này, thay đổi thông tin, giả mạo chữ ký khách hàng để vay tiền công ty.

Linh đã mua sim điện thoại cho My sử dụng đóng giả người thân khách hàng. Bằng thủ đoạn này, 2 bị cáo đã làm giả 37 hồ sơ, mua hàng chục ĐTDĐ, laptop, Ipad… để bán ra ngoài, chiếm đoạt trên 232 triệu đồng.

Dỡ ngói, chích điện hàng xóm 11 lần để trộm tài sản

Ngày 10/12, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Trần Huy Văn, 39 tuổi (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) 17 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 1h sáng ngày 13/2/2015, Văn dỡ ngói vào nhà bà TrầnThị Nê, 67 tuổi (ở cùng xã) với ý định trộm cắp. Thấy chủ nhà vẫn còn thức, Văn lao tới dùng dây điện chích vào người bà Nê. Thấy bà Nê vùng vẫy kêu cứu và chống trả, Văn tiếp tục chích điện bà Nê tổng cộng 11 lần thì bị bà Nê đạp xuống giường.

Lúc này chị Trần Thị Sánh, người cùng xóm, nghe tiếng kêu cứu chạy đến. Sợ bị phát hiện và bị bắt, Văn dùng tay kéo cong khung sắt cửa sổ bên hông nhà rồi leo ra và chạy bộ về nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 10/12: Gạ chơi “cảm giác mạnh”, gái mại dâm siết cổ khách làng chơi