Tin tức xét xử ngày 10/11: Cán bộ xã hiếp dâm đồng nghiệp

Đoàn Nga(TH)| 10/11/2015 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 10/11: Cán bộ xã hiếp dâm đồng nghiệp; “Yêu râu xanh” với vỏ bọc hiền lành; Cán bộ xã hiếp dâm đồng nghiệp; Ông lão côn đồ, giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm bằng dao...

“Yêu râu xanh” với vỏ bọc hiền lành

Ngày 10/11, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên Phạm Văn Linh, 16 tuổi (ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) 8 năm tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng truy tố, Linh đến xã Định Thành làm thuê. Thấy Linh hiền lành, ông chủ thầu xây dựng đã cưu mang, cho làm thợ hồ và xem như người thân trong nhà.

Chiều 17/6, thấy người lớn đi vắng, Linh nảy sinh ý đồ đen tối với bé gái sinh ngày 27/3/2011, là cháu nội của chủ nhà. Lúc đang "hành sự", Linh nghe tiếng bà nội của nạn nhân gọi cháu nên dừng lại. Sau đó, bé gái kể lại mọi chuyện, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Cán bộ xã hiếp dâm đồng nghiệp

Ngày 10/11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội “Hiếp dâm” đối với bị cáo Dương Công Kỳ, 55 tuổi.

Theo cáo trạng truy tố, ông Kỳ và một số đồng nghiệp ở UBND xã đi liên hoan. Một nữ đồng nghiệp say rượu bị ngã xe nên về phòng làm việc băng bó vết thương rồi ngủ lại. 

Khi mọi người ra về, ông Kỳ trong ca trực thấy nữ đồng nghiệp đang ngủ nên nảy sinh ý đồ đồi bại. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện đến cùng, ông ta bị người dân xung quanh phát hiện.

Ông lão côn đồ, giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm bằng dao

Ngày 10/11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phi Hoàng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng truy tố, hai người bạn của ông Hậu (ở phường 12, quận Bình Thạnh) bị hỏng xe nên có dừng trước cửa nhà Hoàng để sửa. Nghe tiếng ầm ĩ, vợ chồng Hoàng ra đuổi không cho đứng trước cửa nhà mình dẫn đến hai bên cự cãi. Biết chuyện, ông Hậu liền ra mắng người hàng xóm. Bực tức, Hoàng lấy dao ra đâm thẳng vào người ông Hậu khiến nạn nhân thương tích 62%.

Lấy 10 nghìn đồng, chồng bị vợ đạp chết

Sáng ngày 10/11, TAND Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lê Thị Thủy, 40 tuổi (trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) 7 năm 6 tháng về tội “Giết người”. Nạn nhân là chồng của chị ta.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 1/7, Thủy đi bốc vác thuê được 20.000 đồng, cất trong chiếc áo treo ngoài phòng khách. Buổi chiều đi làm thì phát hiện mất 10.000 đồng, nghi chồng lấy nhưng gặng hỏi thì anh Võ Hồng Sơn không nhận. Bực tức, Thủy lôi chồng vào phòng rồi đạp vào bụng, cổ và mặt của chồng, khiến anh này vỡ đại tràng, tử vong tại chỗ.

Chém chú ruột xuýt chết vì nghi bị nói xấu

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Hiệp, 38 tuổi (trú tại quận Đống Đa - Hà Nội) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18 giờ ngày 20/5, đi làm về, thấy vợ chồng ông Thạch Văn Ngọc, 59 tuổi (là chú ruột của Hiệp) đang nói chuyện với nhau, Hiệp nghĩ cô chú đang nói mình bị thần kinh, bị hâm nên vô cùng tức tối. Đến tối, khi thấy chú đi một mình ra ngõ, Hiệp liền cầm dao ra đâm chém liên tiếp, khiến nạn nhân bị tổn hại 72% sức khỏe.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 10/11: Cán bộ xã hiếp dâm đồng nghiệp