Tin tức xét xử khắp nơi ngày 27/10: Cháu gái giết bà ngoại để cướp tiền

Đoàn Nga(TH)| 27/10/2015 21:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử khắp nơi: Cháu gái giết bà ngoại để cướp tiền, Giết chủ tiệm cầm đồ để “bùng nợ”, cướp tài sản, Các cựu quan chức đường sắt lĩnh án hơn 50 năm tù, Cầm cố cả xe của bạn gái…

Cháu gái giết bà ngoại để cướp tiền

Ngày 27/10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận việc rút kháng cáo và tuyên phạt y án 15 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản” với Nguyễn Thị Thanh Thúy, 27 tuổi (ngụ huyện Cần Giuộc, Long An).

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền tiêu xài và chuộc xe, Thúy mượn tiền ngoại là bà Huỳnh Thị Bẹ nhưng không được. Ngày 5/1, biết ngoại mới được cậu cho tiền nên Thúy đến chơi, sau đó Thúy nảy sinh ý định giết bà để chiếm đoạt tiền.

Tin tức xét xử khắp nơi ngày 27/10: Cháu gái giết bà ngoại để cướp tiền

Nguyễn Thị Thanh Thúy tại phiên xét xử

Lợi dụng lúc bà ngoại nằm nghỉ, đứa cháu xông tới dùng gối đè vào mặt, mũi. Bị chống cự, ả vơ chiếc chày đập vào gáy, mặt nạn nhân. Sau đó, Thúy còn định dùng dao cắt cổ, nhưng gia đình con trai bà Bẹ gần đó chạy đến kịp thời can ngăn. Bà Bẹ được đưa đi cấp cứu 10 ngày sau thì tử vong tại bệnh viện.

Giết chủ tiệm cầm đồ để “bùng nợ”, cướp tài sản

Ngày 27/10, tại Thanh Hóa, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt y án tử hình đối với  Nguyễn Văn Hải, 31 tuổi (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) về tội “Giết người cướp tài sản”, Nguyễn Xuân Hà (ở xã Đông Thịnh) 18 tháng và Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Tài Hoàng (cùng ngụ địa chỉ trên), 12 tháng cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo bản án sơ thẩm, Hải đến nhà ông Lê Sỹ Thưởng và bà Lê Thị Loan (ngụ xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm nghề cầm đồ để cầm cố chiếc xe máy lấy 10 triệu đồng để đi đánh bạc. Thua hết số tiền trên, Hải vay thêm ở sới bạc nhưng vẫn cháy túi.

Nợ nần chồng chất, Hải quyết định quay lại nhà ông Thưởng cướp tài sản. Sau khi chuẩn bị con dao, Hải nhờ Hà chở tới nhà ông Thưởng xin lại xe rồi trả tiền sau. Không được đồng ý, gã rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Thấy vậy, bà Loan vội ra can ngăn cũng bị gã đâm chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải chạy ra xe nhờ Hà đưa về nhà sai vợ là Hiền gọi cho Hoàng đưa đi trốn. Đến 10h50 ngày 2/6, Hải bị bắt khi đang trên đường trốn vào Nam.

Các cựu quan chức đường sắt lĩnh án hơn 50 năm tù

Sau hơn 1 ngày xét xử, trưa muộn ngày 27/10, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt  Phạm Hải Bằng, 46 tuổi (trú tại Hà Nội, cựu Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt – RPMU – thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) 12 năm tù;  Nguyễn Nam Thái, 38 tuổi (quê Thái Nguyên – cựu Trưởng phòng thực hiện dự án 3, Ban quản lý các dự án RPMU – thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) 11 năm; Trần Văn Lục, 57 tuổi (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội – cựu Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt – RPMU) 5 năm 6 tháng; Trần Quốc Đông, 51 tuổi (quê Hà Tĩnh, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cựu Giám đốc RPMU) và Nguyễn Văn Hiếu, 53 tuổi (quê Hà Tĩnh, cựu Giám đốc RPMU) cùng chịu mức án 7 năm 6 tháng;  Phạm Quang Duy, 40 tuổi (quê Nam Định, cựu Phó Tổng giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt) 8 năm 6 tháng cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cầm cố cả xe của bạn gái

Ngày 27/10, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thế Trung, 24 tuổi (tạm trú ở 66 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang) 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, do ở cùng khu trọ với chị Ngô Thị Yến Nhi nên khi chị Nhi về quê đã đưa xe cho Trung mượn sử dụng. Sau đó, Trung rủ một người tên là Hà (chưa xác định được danh tính) mang xe của chị Nhi đi cầm cố lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá.

Sau nhiều lần đòi xe không được, chị Nhi đã tố cáo hành vi của Trung ra cơ quan công an.

Án mạng từ câu chửi… con gà

Ngày 27/10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Trần Thanh Liêm, 26 tuổi (ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “giết người”.

Theo truy tố, Khoảng 15h, ngày 27/8/2014, trong lúc Liêm đang tắm cho gà tại nhà trọ ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp. HCM), thì anh Trần Hữu Hạnh, 20 tuổi (quê ở Bến Tre, ở phòng trọ gần đó) đập vào cửa phòng trọ gây ra tiếng động lớn làm con gà của Liêm hốt hoảng nhảy tót lên, nên Liêm lớn tiếng chửi mắng gà. Sau đó, giữa Liêm và anh Hạnh xảy ra mâu thuẫn, anh Hạnh dùng mũ bảo hiểm đánh Liêm. Ngay lập tức, Liêm vớ con dao đâm Hạnh nhiều nhát rồi bỏ trốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử khắp nơi ngày 27/10: Cháu gái giết bà ngoại để cướp tiền