Tin tức xét xử: Hạ sát vợ con vì ghen tuông

Đoàn Nga(TH)| 25/02/2016 08:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử nổi bật: Gã cha dượng hại đời hai con riêng của vợ; Ghen tuông hạ sát vợ, giết con; Mất mạng vì cờ bạc; Bênh cha, vác mã tấu chém hàng xóm.

Ghen tuông hạ sát vợ, giết con

Ngày 24/2, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Văn Anh, 34 tuổi (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người".

Tin tức xét xử: Hạ sát vợ con vì ghen tuông

Bị cáo Nguyễn Văn Anh

Theo bản án sơ thẩm, do mâu thuẫn nên vợ Anh bỏ về nhà cha mẹ ở. Ngày 6/10/2014, Anh tới xin đưa chị Y và con tới khách sạn nói chuyện hàn gắn tình cảm.

Khoảng 19h cùng ngày, trong lúc đang nói chuyện, thấy chị Y nhắn tin nên Anh tức giận dùng dao Thái Lan đâm một nhát trúng ngực trái của chị Y, khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Anh dùng khăn lông quấn kín người đứa con rồi bế vào phòng tắm rồi dùng vòi nước xả vào mặt con nhằm làm cho em bé chết ngạt. Tuy nhiên, bé gái may mắn thoát chết.

Mất mạng vì cờ bạc

Ngày 24/2, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án liên quan tới ông Nguyễn Văn Đồng, 66 tuổi (ngụ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo cáo trạng, sáng 28/1/2013, ông Đồng đến nhà ông Trần A Ửng (ngụ cùng xã) uống rượu, đánh bài ăn tiền. Trong lúc đánh bạc, cháu của ông Ửng khóc nên ông Ửng nghỉ chơi và dỗ cháu. Do đang thua nên ông Đồng không đồng ý dẫn tới xô xát, ông Ửng bỏ ra ngoài giếng ngồi thì ông Đồng chạy tới xô xuống giếng. Người nhà đi làm về phát hiện ông Ửng chết dưới giếng.

Tại phiên sơ thẩm ngày 24/8/2015, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên ông Đồng không phạm tội.

Gã cha dượng hại đời hai con riêng của vợ

Ngày 24/02, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em” với bị cáo là Trần Văn Tiền, 49 tuổi (ở tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, do còn một số nội dung cần được làm rõ nên HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2006, chị T. đưa 3 con về chung sống với Tiền như vợ chồng tại tỉnh Bình Phước. Lợi dụng việc chị T thường xuyên vắng nhà, Tiền nhiều lần thực hiện hành vị giao cấu với 2 cháu bé là con riêng của chị T. Sau mỗi lần khi giao cấu, Tiền đều cho tiền, cho kẹo nhằm “dỗ ngọt” các cháu bé này để giữ sự im lặng.

Bênh cha, vác mã tấu chém hàng xóm

Ngày 24/2, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 16 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Trung Hiếu, 33 tuổi (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18 giờ ngày 27/7/2012, sau khi uống rượu, cha của Hiếu là ông Nguyễn Văn Rạng đến nhà ông Bùi Thanh Bình (hàng xóm) chửi bới về việc xe nâng nhà ông Bình đi nhiều làm hư đường nên đã bị người nhà ông Bình đánh chảy máu.

Bực tức, Hiếu rủ bạn là Nguyễn Minh Hải đi giải quyết. Tại nhà ông Bình, Hiếu đã cãi vã với anh Nguyễn Văn Trung (người nhà ông Bình). Sau đó, Hiếu và Hải vác mã tấu chém anh Trung và anh Nguyễn Văn Nam (em trai anh Trung) túi bụi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử: Hạ sát vợ con vì ghen tuông