Tin tức xã hội nổi bật 24h: Bắn thuốc mê bắt khỉ mặt đỏ náo loạn khu dân cư

K.C(TH)| 29/02/2016 07:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội nổi bật 24h: Bắn thuốc mê bắt khỉ mặt đỏ náo loạn khu dân cư; Đồng loạt điều chỉnh phí khám, chữa bệnh; Đưa 12 ngư dân gặp nạn ở nước ngoài hồi hương; Phát hiện xác bò tót thuộc loại quý hiếm bị bắn chết, xẻo thịt...

Bắn thuốc mê bắt khỉ mặt đỏ náo loạn khu dân cư

Tin tức nóng nhất: Chiều 28/2, cơ quan chức năng tiến hành bắn thuốc mê để bắt con khỉ mặt đỏ nặng khoảng 20 kg "dạo chơi" trên lan can nhà cao tầng trong Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tin tức xã hội nổi bật 24h: Bắn thuốc mê bắt khỉ mặt đỏ náo loạn khu dân cư

Con khỉ leo trèo thành thạo qua các ban công. Ảnh: TPO

Trước đó, nhiều người dân lô 3 Khu đô thị mới Định Công phát hiện một con khỉ mặt đỏ đực, nặng khoảng 20 kg không rõ từ đâu tới thường xuyên leo trèo qua các ban công của ngôi nhà cao tầng.

Người dân báo cho Công an phường Định Công, và phối hợp với Cty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội - Xí nghiệp chăn nuôi và phát triển động vật số 1 đến bắt con khỉ. Khoảng 17h40 con khỉ được gây mê. Sau đó các công nhân bắt được con khỉ trên tầng 5 của ngôi nhà.

Đồng loạt điều chỉnh phí khám, chữa bệnh

Từ ngày 1-3, các bệnh viện (BV) trên cả nước sẽ đồng loạt điều chỉnh giá khám, chữa bệnh với 1.887 dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư Liên tịch 37 của liên bộ Y tế - Tài chính.

Mức điều chỉnh nhiều dịch vụ kỹ thuật tăng từ vài chục đến gần 300%.

Đưa 12 ngư dân gặp nạn ở nước ngoài hồi hương

Tin tức 24h: Sau thời gian nỗ lực làm việc với chính quyền Micronesia và sự hỗ trợ tích cực của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), rạng sáng 28-2, 12 ngư dân trên tàu cá TG 93410 TS đã về nước an toàn trên chuyến bay UA 179 của hãng hàng không United Airlines.

Thông tin từ Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) Lý Quốc Tuấn cho biết.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về những ngư dân trên tàu cá của Tiền Giang này bị bão, gặp nạn ngoài khơi Micronesia và được lực lượng chức năng Micronesia cứu, Bộ Ngoại giao đã thường xuyên liên hệ với chính quyền sở tại, Tổ chức Di cư quốc tế để đảm bảo ngư dân luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời về các nhu yếu phẩm cần thiết. Bộ cũng chỉ đạo nhiều cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài phối hợp làm các thủ tục cần thiết để đưa ngư dân về nước.

Phát hiện xác bò tót thuộc loại quý hiếm bị bắn chết, xẻo thịt

Tin tức nổi bật: Ngày 28/2, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi có xác chết con bò tót thuộc loại quý hiếm nghi bị bắn chết.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Suối Vạn tuần tra bảo vệ rừng thì phát hiện một con bò tót bị chết tại khoảnh 4, tiểu khu 105, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (địa giới hành chính thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu).

1m3 nước có giá bằng... 1 tấn muối

Thời gian vừa qua, người dân ở huyện Bình Đại (Bến Tre) đắng lòng khi bán 1kg muối mua chưa được viên kẹo, 1kg muối bà con ở đây chỉ bán được từ 200 - 300 đồng. Với giá này, bán cả tấn muối người dân xã đảo An Sơn, Nam Du chưa mua được 1m3 nước ngọt.

Thực tế vào mùa khô hàng năm, người dân huyện đảo Kiên Hải thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là trong mùa khô năm nay tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn, trong đó hàng trăm hộ dân ở 2 xã đảo An Sơn và Nam Du đang “khát” nước ngọt trầm trọng. Người dân phải bỏ ra từ 150.000 – 200.000 đồng mới mua được 1m3 nước ngọt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội nổi bật 24h: Bắn thuốc mê bắt khỉ mặt đỏ náo loạn khu dân cư