Tin tức thời sự nổi bật 19/2: 5 năm, Chủ tịch nước thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan

PV(TH)| 19/02/2016 19:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

5 năm, Chủ tịch nước thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan; Bộ GTVT lập Tổ công tác kiểm tra việc mua, nhập khẩu toa xe cũ Trung Quốc; Hà Nội sắp có máy bay chữa cháy... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 19/2.

Tin tức thời sự nổi bật 19/2: 5 năm, Chủ tịch nước thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan

Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày báo cáo tóm tắt về báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước từ 2011 đến 2016. Ảnh: C.K.

5 năm, Chủ tịch nước thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan

Chiều 19/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước. Tại dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước 2011-2016, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho biết, Chủ tịch nước đã đề nghị Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng. Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã bổ nhiệm 6 phó thủ tướng, 25 bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; miễn nhiệm 1 phó thủ tướng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP và 1 bộ trưởng; bổ nhiệm 9 phó chánh án TANDTC.

Theo ông Đào Việt Trung, trong nhiệm kỳ vừa qua Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; thăng quân hàm cấp tướng cho 194 sĩ quan quân đội (từ đại tá lên thiếu tướng: 139 người; thiếu tướng lên trung tướng: 35; trung tướng lên thượng tướng: 17; thượng tướng lên đại tướng: 2; thăng quân hàm đô đốc hải quân 1 người).

Chủ tịch nước cũng thăng sĩ quân hàm cấp tướng cho 119 sĩ quan công an (từ đại tá lên thiếu tướng: 92 người; thiếu tướng lên trung tướng: 20; trung tướng lên thượng tướng: 6; thượng tướng lên đại tướng: 1).

Về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao của Nhà nước, trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước đã đề nghị Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, 25 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng Chính phủ…

Chủ tịch nước: Phát triển Bệnh viện Bạch Mai ngang tầm thế giới

Ngày 19/2, Bệnh viện Bạch Mai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm xây dựng và trưởng thành; đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Chủ tịch nước đã đến dự trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho tập thể bác sĩ, nhân viên của bệnh viện.

Chủ tịch nước đề nghị, bệnh viện cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ y học tiên tiến, hiện đại; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ bệnh viện ngang tầm khu vực và thế giới, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “...thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu”. Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống lịch sử vẻ vang 105 năm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Y tế, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, của Thủ đô Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai sẽ trở thành một cơ sở y tế hiện đại ngang tầm với các bệnh viện tiên tiến trong khu vực và thế giới. (Xem thêm tại đây)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra công vụ đột xuất

Trước tình hình một số công sở ở Hà Nội vẫn còn “vui Tết, đón Xuân,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chỉ đạo Sở Nội vụ Hà Nội triển khai kiểm tra công vụ đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với các bộ phận trực tiếp thực thi công vụ và giải quyết các công việc thường xuyên của người dân, doanh nghiệp.

Nội dung kiểm tra công vụ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 25/2.

Bộ GTVT lập Tổ công tác kiểm tra việc mua, nhập khẩu toa xe cũ Trung Quốc

Bộ GTVT vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra việc mua, nhập khẩu toa xe đã qua sử dụng tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tổ Công tác do ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp làm Tổ trưởng; 5 thành viên còn lại gồm các phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Khoa học công nghệ, Thanh tra Bộ GTVT; Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Quản lý doanh nghiệp. Tổ công tác sẽ báo cáo Bộ GTVT kết quả kiểm tra trước ngày 25/2/2016, và đề xuất giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông tin sẽ mua lại 160 toa xe cũ từ Trung Quốc về kinh doanh trong nước nhằm tiết kiệm chi phí. Trong số 160 toa xe này có 120 toa được đóng từ hơn 20 năm trước, 20 toa khác có tuổi đời 12 năm.

Hà Nội sắp có máy bay chữa cháy

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể cơ sở của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến năm 2025, định hướng năm 2030. Theo đó, đến năm 2030 tổng quân số dự kiến của lực lượng này khoảng 6.500 người. 58 vị trí với trên 285.000 m2 đất được quy hoạch để xây dựng hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Cùng với đó là việc phát triển, mua sắm trang thiết bị, phương tiện để lực lượng phòng cháy chữa cháy thủ đô chính quy, tinh nhuệ. Cụ thể, trong giai đoạn 3 của đề án, thành phố sẽ mua một máy bay trực thăng cứu nạn, cứu hộ và một máy bay chữa cháy.

Tuy nhiên, trước đó, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng đã cho biết, vào thời điểm thích hợp, thành phố sẽ mua trực thăng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn sớm hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự nổi bật 19/2: 5 năm, Chủ tịch nước thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan