Tin tức thời sự ngày 26/10: Khánh Hòa có Chủ tịch UBND mới

Phương Lan| 26/10/2015 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vùng 4 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Khánh Hòa có Chủ tịch UBND mới... là những tin tức nổi bật ngày 26/10.

Vùng 4 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Sáng 26/10, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tin tức thời sự ngày 26/10: Khánh Hòa có Chủ tịch UBND mới

Trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 4 Hải quân.

Ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Vùng 4 Duyên hải trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân nay là Vùng 4 Hải quân.

40 năm không ngừng phát triển và trưởng thành, Vùng 4 Hải quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng đối phó với các tình huống, xứng đáng với 16 chữ vàng truyền thống “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển”.

Trong những năm gần đây, Vùng 4 Hải quân đã làm chủ và đưa vào khai thác nhiều vũ khí hiện đại. Vùng 4 Hải quân đã tạo điều kiện cho trên 20.000 lượt tàu cá của ngư dân ra đánh bắt hải sản khu vực quần đảo Trường Sa; cứu hộ, cứu nạn 220 tàu cá với hơn 4.700 người gặp nạn trên biển. Qua đó, tạo niềm tin, tâm lý vững vàng cho ngư dân vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng trên biển ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Vùng 4 Hải quân được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Khánh Hòa có Chủ tịch UBND mới

Ngày 26/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp bất thường, bầu ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Tin tức thời sự ngày 26/10: Khánh Hòa có Chủ tịch UBND mới

Ông Lê Đức Vinh phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Báo Khánh Hòa

HĐND tỉnh cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Chiến Thắng. Ông Nguyễn Chiến Thắng sẽ nghỉ hưu theo quy định từ ngày 1/1/2016.

Ông Lê Đức Vinh, sinh tháng 12/1965, quê ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có trình độ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng, từng giữ các chức danh Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Cuối tháng 9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đã bầu ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua các nghị quyết quan trọng khác, phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án quan trọng như xây cầu Ngọc Thảo, khu tái định cư Ngọc Hiệp, nút giao thông nối đường 25 và đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang.

Kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Lý luận Trung ương

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, ngày 26/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành Kỳ họp thứ 16. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015 và định hướng nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020".

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: 5 năm tới, tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phải có những đổi mới mạnh mẽ. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu thảo luận về mục tiêu, yêu cầu, định hướng nội dung nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020 và dự kiến bước đầu hệ thống các đề tài nghiên cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 26/10: Khánh Hòa có Chủ tịch UBND mới