Tin tức thời sự ngày 24/10: Thảo luận nội dung còn ý kiến của dự thảo BLDS sửa đổi

PV(TH)| 24/10/2015 20:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thảo luận những nội dung còn ý kiến trong dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi, Đại hội Đảng bộ tại Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp... là những tin tức nổi bật ngày 24/10.

Thảo luận những nội dung còn ý kiến của Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10, ngày 24/10, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), bao gồm: quy định về chuyển đổi giới tính; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; lãi suất…

Ngoài các vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân của cá nhân; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; điều kiện của cá nhân, pháp nhân làm người giám hộ; pháp nhân; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự vô hiệu; sở hữu chung; lãi suất…

Bộ luật đã có những quy định để tăng cường các biện pháp công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực của đời sống dân sự, cũng như những tư tưởng, nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các chủ thể thuộc mọi hình thức sở hữu và thành phần kinh tế.

Tin tức thời sự ngày 24/10: Thảo luận nội dung còn ý kiến của dự thảo BLDS sửa đổi

Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Chủ tịch UBND Lê Văn Thành được bầu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Sáng 24/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu 56 thành viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XV, bầu 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XV họp phiên thứ nhất, bầu 11 người vào Ban Thường vụ Thành ủy, bầu 9 người vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ông Lê Văn Thành, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XIV, Chủ tịch UBND Thành phố được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XV. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XIV được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa XV. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XV.

Ông Lê Trường Lưu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

Chiều 24/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, đã kết thúc sau 3 ngày làm việc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 53 ​người; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XV đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ​ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ​ủy viên. ​

Ông Lê Trường Lưu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế; ​ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch ​UBND tỉnh và ​ông Bùi Thanh Hà được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sau 3 ngày làm việc, ngày 24/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 54 người; bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên thứ nhất, bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. ​Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X.

​Ông Nguyễn Tôn Hoàng, Bí thư Thành ủy Sa Đéc và ​ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch ​UBND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Trần Ngọc Ẩn tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát động đợt thi đua đặc biệt mừng Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Sáng 24/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức phát động “Đợt thi đua đặc biệt trong công nhân viên chức-lao động Thủ đô phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ (2015-2020), tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12”.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm kêu gọi, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác; đồng thời chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống công nhân viên chức lao động.

Chủ tịch Liên đoàn lao động Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết đợt thi đua cao điểm được phát động đồng loạt đến 100% đơn vị cơ sở và công nhân viên viên chức lao động đến ngày 31/12/2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 24/10: Thảo luận nội dung còn ý kiến của dự thảo BLDS sửa đổi