Tin tức thời sự ngày 23/12: Thủ tướng dự lễ mừng Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu phát điện

PV(TH)| 23/12/2015 19:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng dự lễ mừng Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu phát điện; Chủ tịch Quốc hội đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc... là những tin thời sự nổi bật ngày 23/12

Tin tức thời sự ngày 23/12: Thủ tướng dự lễ mừng Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu phát điện

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng dự lễ mừng Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu phát điện

Sáng 23/12, lễ mừng tổ máy số 1 của nhà máy Thủy điện Lai Châu phát điện đã được tổ chức trọng thể tại thị trấn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương đã tham dự buổi lễ.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu có tổng vốn đầu tư cho công trình là gần 36.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD, trong đó 80% là vốn vay thương mại trong và ngoài nước. Sau 5 năm thi công, vào lúc 20h ngày 14/12 tổ máy số 1 của nhà máy Thủy điện Lai Châu có công suất 400 MW đã chính thức phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia. Đây là một trong ba tổ máy với tổng công suất 1.200 MW, mỗi năm sản xuất khoảng 4,67 tỷ kWh điện. Phát biểu tại lễ mừng tổ máy số 1 nhà máy Thủy điện Lai Châu phát điện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc tổ máy số 1 của nhà máy Thủy điện Lai Châu đi vào phát điện mới chỉ là 1/3 công suất của nhà máy, do vậy Thủ tướng đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam vừa phải bảo đảm Tổ máy số 1 vận hành an toàn, vừa phải tập trung chỉ đạo để thực hiện đúng cam kết đưa hai tổ máy còn lại đi vào hoạt động trong năm tới, nhằm bảo đảm đủ điện cho nhu cầu của đất nước cũng như tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 7.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Đúng 10h30 sáng 23/12 (giờ Bắc Kinh), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 23-27/12 theo lời mời của đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại Trung Quốc).

Theo chương trình dự kiến, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang; có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng bà con giáo dân ở Kon Tum

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2015, ngày 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc mừng các chức sắc công giáo và bà con giáo dân ở tỉnh Kon Tum.

Tới thăm Tòa Giám mục Kon Tum, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giám mục Giáo phận Kon Tum, Nguyễn Hùng Vị, mới được Tòa thánh Vatican tấn phong. Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, Giám mục Nguyễn Hùng Vị sẽ chăm sóc để đời sống tinh thần của bà con giáo dân luôn tốt đẹp, cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng Kon Tum ngày càng phát triển. Mong những tấm gương, lời chỉ dụ của Thiên chúa, Đức giáo hoàng sẽ được đồng bào công giáo thực hiện với tất cả tâm nguyện và trở thành những tấm gương tốt, cùng với các tôn giáo khác tham gia đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Xây dựng 532 trạm cảnh báo sóng thần từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thủy lợi đã công bố quy hoạch hệ thống các trạm báo động trực canh cảnh báo sóng thần. Việc công bố quy hoạch hệ thống các trạm báo động trực canh cảnh báo sóng thần nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu phòng tránh, giảm nhẹ tác động của sóng thần gây ra nói riêng và thiên tai nói chung.

Bản quy hoạch đã xác định xây dựng 532 trạm trực canh cảnh báo sóng thần tại vùng ven biển, hải đảo có nguy cơ cao chịu tác động của sóng thần, thuộc địa bàn 13 tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Bao gồm 36 trạm loại 1; 125 trạm loại 2; 115 trạm loại 3 và 256 trạm loại 4. Mục tiêu của việc quy hoạch là xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho các vùng có nguy cơ cao ở nước ta, kết hợp đa mục tiêu với việc cảnh báo các loại hình thiên tai khác nhằm chủ động phòng tránh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP dịp Tết Nguyên đán

Bộ Y tế sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh, kiểm tra ATVSTP dịp Tết Nguyên đán tại 12 tỉnh, thành phố từ 20/12/2015 - 25/3/2016. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tiến hành thành lập đoàn thanh tra liên ngành từ tỉnh đến các quận, huyện, xã, phường. Mục tiêu đợt ra quân này nhằm giảm 10% số vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và sau Tết.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, các vụ vi phạm ATVSTP diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp. Trong năm 2015, Cục đã xử lý 251 cơ sở vi phạm ATVSTP với tổng số tiền phạt là hơn 4,5 tỷ đồng, tạm dừng lưu thông 66 lô sản phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 23/12: Thủ tướng dự lễ mừng Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu phát điện