Tin tức thời sự ngày 23/11: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới

PV(TH)| 23/11/2015 18:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 12; Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức; Khai mạc hội thảo quốc tế về vấn đề an ninh ở khu vực Biển Đông... là những tin thời sự nổi bật ngày 23/11.

Tin tức thời sự ngày 23/11: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới

Phó Chỉ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại cuộc họp

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 12

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức để chuẩn bị cho Đại hội. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân cùng dự.

Dự kiến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào trong 2 ngày 6 và 7/12 tới. Tại cuộc họp, các tiểu ban phục vụ Đại hội đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh các tiểu ban đã tích cực hoàn thành công việc, thể hiện tinh thần nỗ lực cao độ để tổ chức Đại hội thành công. Phó Chủ tịch nước đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội, gắn với thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm qua. Thời gian từ nay đến Đại hội chỉ còn 2 tuần, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý, các tiểu ban, thành viên Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thành những công việc còn lại để Đại hội diễn ra thuận lợi .

Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị quảng bá du lịch vùng Tây Bắc tại TPHCM

Sáng 23/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch vùng Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đây là hội nghị đầu tiên về xúc tiến, quảng bá du lịch vùng Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh, có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện khát vọng mang những tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư phát triển du lịch vùng Tây Bắc xa xôi đến với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tại trung tâm kinh tế năng động nhất của đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định, hội nghị này đã mở ra một chương mới trong hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Bắc để “đánh thức” tiềm năng du lịch cho Tây Bắc phát triển. Theo đó, cần có chính sách đầu tư cho du lịch thông thoáng hơn, hoàn thiện quy hoạch, xây dựng các điểm du lịch đặc thù của địa phương để thu hút khách du lịch, các tỉnh xây dựng chiến lược thị trường và truyền thông ở địa phương mình, giữ gìn văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước"

Chiều 23/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ VHTT&DL, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước”. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, đến dự. 

Triển lãm gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước; Các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi đua yêu nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Với gần 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước. Dưới sự chỉ đạo của Người, các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. 

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Joachim Gauck, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 24-26/11.

Chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Đây cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới nước Đức thống nhất (1990) và đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước(1975-2015).

Khai mạc hội thảo quốc tế về vấn đề an ninh ở khu vực Biển Đông

Ngày 23/11, tại Vũng Tàu, Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), và Hội luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức đã khai mạc.

Hơn 30 tham luận sẽ được các đại biểu trình bày trong hai ngày hội thảo gồm 6 phiên: tình hình thế giới và những tác động đến vấn đề Biển Đông; những diễn biến gần đây trên Biển Đông; quan hệ nước lớn ở Biển Đông; luật pháp quốc tế; triển vọng tương lai; và tình huống giả định: giải quyết, phân định, và hợp tác ở Biển Đông. Các diễn giả dự kiến sẽ thảo luận tình hình trên Biển Đông ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ chính trị, ngoại giao tới luật pháp nhằm tìm kiếm các cơ hội và ý tưởng thúc đẩy hiểu biết và hợp tác ở Biển Đông trên tinh thần các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 23/11: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới