Tin tức thời sự ngày 21/12: Đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Timor Leste

PV(TH)| 21/12/2015 19:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Timor Leste; 'Người mẹ thắp lửa' trở thành biểu tượng tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa... là những tin thời sự nổi bật ngày 21/12.

Tin tức thời sự ngày 21/12: Đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Timor Leste

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Timor Leste

Chiều 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Thương mại, Công nghiệp và Môi trường Timor Leste do Bộ trưởng Constancio da Conceicao Pinto dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Constancio Pinto, trong đó có việc ký biên bản ghi nhớ thương mại gạo với Bộ Công Thương Việt Nam sẽ là dấu mốc mới trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế. Hai nước có nhiều tiềm năng và triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt trong nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, y tế và giáo dục. Cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Constancio Pinto cho rằng, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên của Chính phủ Timor Leste, việc đoàn công tác sang làm việc đã đạt một số kết quả cụ thể, sẽ tạo bước tiến mới trong quan hệ làm ăn cùng có lợi giữa hai nước. Bộ trưởng Constancio Pinto cũng đề xuất một số hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc Việt Nam ủng hộ Timor Leste gia nhập ASEAN, cử chuyên gia sang giúp đỡ Timor Leste về giáo dục, văn hóa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáng sinh đồng bào theo đạo

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vừa gửi thư chúc mừng dịp lễ Giáng sinh 2015 tới các vị chức sắc, tu sỹ và toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.

Trong thư, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Kitô hữu đón mừng một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo và đồng bào Tin Lành Việt Nam trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng đồng bào Công giáo, đồng bào Tin Lành Việt Nam sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, sống "Tốt đời, đẹp đạo", đoàn kết cùng nhân dân cả nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì  mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bộ Nội vụ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác đào tạo nhân sự

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 19-22/12, ngày 21/12, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Việt Nam, do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn, đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào, do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khammoune Viphongsay làm trưởng đoàn. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; tôn giáo và văn thư, lưu trữ nhà nước...

Xác định yếu tố con người là nền tảng cho mọi sự phát triển, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức hội thảo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kinh nghiệm, các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Hàng năm, Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ tiếp nhận 20 cán bộ Lào sang học tập nâng cao nghiệp vụ trong các khóa ngắn hạn. Kết thúc hội đàm, thay mặt Bộ Nội vụ hai nước, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn và Thứ trưởng Khammoune Viphongsay đã ký Biên bản hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào

'Người mẹ thắp lửa' trở thành biểu tượng tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa

Sau 7 ngày lấy ý kiến đóng góp của người dân về 4 phương án thiết kế Khu tưởng niệm Nghĩa sĩHoàng Sa, kết quả chung cuộc là thiết kế Người mẹ thắp lửa - Ngọn lửa tưởng niệm và thắp sáng hy vọng, đã giành được đa số phiếu bầu gần 89%. Tác phẩm đáp ứng được 3 tiêu chí của Hội đồng bình chọn: Ý tưởng độc đáo, thể hiện tình cảm, nguyện vọng của người dân với Hoàng Sa; công trình không quá trìu tượng, triết lý; công trình đứng được, tồn tại được trong không gian của đảo Lý Sơn.

Lễ đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 11/1/2016 tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 1/2017.

Công nhận 23 xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Khánh Hòa là xã đảo. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 17 xã, thị trấn thuộc 4 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Kiên Giang là xã đảo. Trong đó, huyện Phú Quốc có 10 đơn vị gồm các thị trấn: An Thới, Dương Đông; các xã: Thổ Châu, Hòn Thơm, Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm. Huyện Kiên Hải có 4 đơn vị gồm các xã: Hòn Tre, An Sơn, Lại Sơn, Nam Du. Huyện Kiên Lương có 2 đơn vị gồm các xã: Sơn Hải, Hòn Nghệ và xã Tiên Hải thuộc thị xã Hà Tiên. Tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ công nhận 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Cam Bình thuộc thành phố Cam Ranh; xã Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh; phường Vĩnh Nguyên thuộc thành phố Nha Trang; xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là xã đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 21/12: Đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Timor Leste