Tin tức thời sự ngày 15/12: Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam

PV(TH)| 15/12/2015 19:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam; Hàng loạt Bộ, ngành sẽ bị thanh tra việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo... là những tin thời sự nổi bật ngày 15/12.

Tin tức thời sự ngày 15/12: Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam

Ngày 14/12, tại Đại lễ đường nhân dân, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đặng Minh Khôi đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặng Minh Khôi sau lễ trình thư ủy nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng về kết quả chuyến thăm Việt Nam vừa qua, khẳng định phía Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, không ngừng đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài, đồng thời cho rằng triển vọng của quan hệ hai nước thời gian tới là rất tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam

Chiều 15/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Bruno Angelet nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với tư cách Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Phó Thủ tướng đã đề nghị ông Bruno Angelet cùng phối hợp thúc đẩy EU hoàn tất phê chuẩn PCA trong năm 2016, hỗ trợ Việt Nam triển khai PCA, sớm ký chính thức EVFTA và EU công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam cùng thời điểm EVFTA có hiệu lực. Đồng thời, đề nghị EU hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tận dụng tối đa các cơ hội mà EVFTA mang lại, cũng như phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển trong các lĩnh vực EU có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác.

Đại sứ Bruno Angelet bày tỏ vui mừng được tiếp tục công tác tại Việt Nam trên cương vị Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam và mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các bộ, ngành Việt Nam, nhất là Bộ Ngoại giao. Đại sứ Bruno Angelet khẳng định, EU ngày càng coi trọng Việt Nam trong chính sách đối ngoại, và mong muốn Việt Nam, với vai trò và vị thế của mình ở khu vực, ủng hộ EU tăng cường hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Đông y toàn quốc

Sáng 15/12, Đại hội đại biểu Hội Đông y toàn quốc lần thứ 13 đã khai mạc tại Hà Nội. Dự đại hội có hơn 450 đại biểu hoạt động trong lĩnh vực Đông y cấp Trung ương và địa phương. Báo cáo tại hội nghị cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Hội Đông y Việt Nam đã làm tốt công tác trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bằng thuốc Đông y; thừa kế, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hoá dân tộc.

Một trong những thành tựu được ghi nhận tại Đại hội lần này là kết quả của công tác hiện đại hóa y học cổ truyền, với sự đóng góp của nhiều sản phẩm thuốc đông dược chất lượng tốt, được người dân tín nhiệm. Đại hội lần này còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa doanh nghiệp với Hội Đông y, nhằm tăng cường hơn nữa việc hợp tác, phát triển các sản phẩm thuốc đông dược, đẩy mạnh hiện đại hóa y học cổ truyền.

Hàng loạt Bộ, ngành sẽ bị thanh tra việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng vừa ký phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, trong năm 2016, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế; cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức và công tác phòng, chống tham nhũng... tại nhiều Bộ, ngành và UBND các tỉnh.

Ông Vũ Đăng Khoa trở lại làm Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSNDTC

Chiều 14/12, ông Bùi Mạnh Cường, Phó viện trưởng Viện KSND Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Đăng Khoa. Theo quyết định số 198/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, ông Vũ Đăng Khoa - Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Thanh tra VKSND Tối cao được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kể từ hôm nay 15/12.

Được biết, ông Vũ Đăng Khoa trước đây từng giữ chức Cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 15/12: Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam